4 game console và PC tuyệt hay nhưng bị nhiều người bỏ lỡ trong 10 năm qua

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/01/2017 05:35 PM

Với rất nhiều các video game chất lượng sẵn sàng ngốn của bạn hàng trăm giờ trải nghiệm ngày nay, chắc chắn sẽ có không ít sản phẩm hay nhưng lại ít được người chơi biết đến rộng rãi.

Với rất nhiều các video game chất lượng sẵn sàng ngốn của bạn hàng trăm giờ trải nghiệm ngày nay, chắc chắn sẽ có không ít sản phẩm hay nhưng lại ít được người chơi biết đến rộng rãi. Sau đây, ta sẽ cùng đến với 4 video game xuất sắc ra đời trong vòng 10 năm qua mà bạn có thể đã bỏ lỡ đấy.

4. Switchball (Xbox 360, PS3, PC)

“Switchball” là một game hành động giải đố cực kỳ thú vị và được đánh giá cao bởi giới chuyên môn khi ra mắt năm 2007. Được phát triển bởi Atomic Elbow và phát hành bởi Sierra Online, trò chơi này sẽ cho ta hóa thân thành một viên bi với nhiệm vụ cao cả nhất là vượt qua mê cung thử thách trước mắt. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ở những đoạn quan trọng, viên bi có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau để phá giải câu đố trước mặt. Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game có hình ảnh đơn giản và cơ chế gameplay đầy thử thách, yêu cầu động não thì “Switchball” là lựa chọn đáng để thử qua đấy.

3. Risen (Xbox 360, PC)

Ở thời điểm năm 2009, có lẽ đa phần game thủ còn đang bận rộn với “Demon’s Souls” hay “Dragon Age: Origins” mà không để rằng có một sản phẩm RPG hấp dẫn khác cũng ra mắt trong cùng năm đó là “Risen”. Được phát triển bởi Piranha Bytes, “Risen” nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ độ khó cao kết hợp gameplay lôi cuốn, từng khiến không ít fan hâm mộ phải sôi máu và bỏ cuộc giữa chừng. Có cốt truyện tương đối hấp dẫn và một hệ thống phát triển nhân vật tự do, đây là một RPG rất đáng trải nghiệm nếu bạn đang tìm kiếm một thử thách thật sự.

2. Valkyria Chronicles (PS4, PS3, PC)

Phát triển và phát hành bởi SEGA, “Valkyria Chronicles” vốn được ra mắt trong năm 2008 trên hệ thống PlayStation 3, sau đó được chuyển lên PC trong năm 2014, và có một phiên bản remastered cho PlayStation 4 trong năm 2016. Tựa game này có một phần dựa trên “Thế Chiến II” và tự sáng tạo ra một thế giới giả tưởng riêng biệt, người chơi sẽ được vào vai một viên sĩ quan của đất nước trung lập Gallia, nơi bị kẹt giữa cuộc chiến khủng khiếp giữa hai thế lực lớn mạnh nhất thế giới.

“Valkyria Chronicles” có phong cách thiết kế đồ đồ họa đặc sắc, cốt truyện hay và cả một cơ chế chiến đấu độc đáo, xứng đáng nhận được sự công nhận của đông đảo người chơi hơn nữa.

1. The Last Story (Wii)

Không phải nói quá khi nhiều người cho rằng “The Last Story” là một trong những JRPG xuất sắc nhất trong vài năm trở lại đây và nó còn có chất “Final Fantasy” hơn cả “Final Fantasy” chính hãng của Square Enix. Tại sao ư? Bởi nó được đạo diễn và viết kịch bản bởi ông Sakaguchi Hironobu, người sáng tạo ra thương hiệu “Final Fantasy”.

Thế nhưng lí do ít người biến đến “The Last Story” là vì nó chỉ được phát hành trên hệ thống Wii, vốn không phải mảnh đất thiêng cho thể loại RPG nói chung.Với khoảng 20 – 30 tiếng để hoàn thành, nó mang đến một câu chuyện giả tưởng đáng nhớ, hệ thống nhân vật đáng mến, phong cách thiết kế đặc sắc và một cơ chế gameplay độc nhất vô nhị.

Theo Creators

"Akira" qua mặt "Spirited Away" ở "Top 100 phim anime xuất sắc nhất mọi thời đại" của Paste