4 điều quan trọng được rút ra từ tuần thi đấu đầu tiên của LCK mùa Xuân 2017

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/01/2017 08:50 PM

Với việc bước sang phiên bản mới và chính thức áp dụng hệ thống cấm/chọn 10 thì nhìn vào tuần thi đấu đầu tiên giải đấu LCK mùa Xuân 2017, chúng ta có thể rút ra được 4 điều đáng chú ý.

Sau khi hủy diệt Kongdo Monster với tỷ số 2-0 trong loạt trận bo3, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh và được game thủ quan tâm nhiều nhất - LCK mùa Xuân 2017 đã chính thức khép lại tuần thi đấu đầu tiên. Ngay từ những trận đầu ra quân, chúng ta đã có thể thấy được đẳng cấp của tất cả các đội tuyển và cũng háo hức chờ đón màn thể hiện của họ trong tuần thi đấu tiếp theo.

Với việc bước sang phiên bản mới và chính thức áp dụng hệ thống cấm/chọn 10 thì nhìn vào tuần thi đấu đầu tiên giải đấu LCK mùa Xuân 2017, chúng ta có thể rút ra được 4 điều đáng chú ý như sau:

1. Camille quá ghê

Chính vì vậy, hầu hết các vị tướng được nhận định là mạnh nhất đều được các đội tuyển cấm đi triệt để, đáng chú ý nhất là Camille. Trong cả tuần thi đấu đầu tiên, chỉ có 2 lần Camille được xuất hiện. Lần thứ nhất, Cuvée của Samsung Galaxy đã chứng minh cho Longzhu Gaming thấy không cấm Camille là một sai lầm chiến thuật không thể chấp nhận được. Lần thứ 2 là vừa mới đây, Afreeca Freecs của Marin đã để cho Camille về tay ADD và kết quả đã phải nhận thất bại trong ván đấu thứ 3 với MVP.

2. Hệ thống 10 lượt cấm đang hoạt động như mong đợi

Nhìn chung, hệ thống cấm chọn mới được áp dụng vào các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp khiến cho chiến thuật của các đội tuyển được đẩy lên mức độ cao hơn và xuất hiện những vị tướng dị. Điều đó thể hiện ở việc đã rất lâu rồi, Singed mới được xuất hiện trong các giải đấu chuyên nghiệp. Với Singed, Expession đã có KDA không thể tuyệt hơn 1/0/11 để giành chiến thắng trong một ván đấu trước Á quân thế giới - Samsung Galaxy.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Điển hình đó chính là Maokai và Poppy, 2 vị tướng đường trên vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn có thể sống sót qua các lượt cấm.

3. Siêu đội tuyển KT Rolster

Trước khi bước vào mùa giải, mặc dù vẫn được ca ngợi là "Siêu đội tuyển" thế nhưng vẫn còn khá nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển này mới chỉ sở hữu các cá nhân xuất sắc, còn việc họ có thể phối hợp với nhau lại là chuyện hoàn toàn khác. Thế nhưng, sau trận đấu mở màn gặp ROX Tigers, màn trình diễn của KT Rolster mới khiến người hâm mộ cảm thấy thuyết phục hơn. Ấn tượng nhất là màn trình diễn vô cùng 'đẳng cấp' của Deft.

Deft bắn cả thế giới

4. SKT T1 vẫn thống trị

Sau 2 trận đấu diễn ra trong tuần đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng SKT T1 mặc dù đã có sự thay đổi về mặt nhân sự nhưng vẫn chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch thế giới. Hai đối thủ của SKT T1 tuần này là Jinair Greenwings và Kongdo Monster đã đều bị 'vùi dập' với tỷ số không thể tốt hơn - 2-0 trong loạt trận bo3. Có vẻ như, Huni và Peanut đã hòa nhập vô cùng nhanh chóng với SKT T1, xua đi nỗi lo phần nào của các fan hâm mộ.