Giải mã 4 câu hỏi khó hiểu về Iron Man mà Marvel không hề nhắc đến trong Avengers: Infinity War

SuperTom  - Theo Helino | 10/11/2018 04:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong khoảng thời gian giữa sự kiện Spider-Man: Homecoming và Infinity War đã có rất nhiều chuyện xảy ra với Iron Man. Tuy nhiên, chúng không được đưa lên màn ảnh rộng và để lại vô vàn câu hỏi cho người hâm mộ.

Nguồn năng lượng mà Iron Man sử dụng xuất phát từ đâu?

Giải mã 4 câu hỏi khó hiểu về Iron Man mà Marvel không hề nhắc đến trong Avengers: Infinity War - Ảnh 1.

Từ xưa đến nay, hình ảnh Tony Stark luôn gắn liền với một lò phản ứng hồ quang ở giữa ngực. Trở lại với thời điểm xảy ra phần phim Iron Man đầu tiên, siêu anh hùng này buộc phải sử dụng nó để ngăn những mảnh bom đạn tác động đến tim và cũng để kéo dài sự sống. Trong Iron Man 3, anh đã quyết định phẫu thuật để lấy mảnh vỡ bom đạn ra và không phải phụ thuộc vào lò phản ứng đó nữa. Kể từ đó, nguồn năng lượng cho những bộ giáp Iron Man trong sự kiện Age of Utron và Spiderman: Homecoming đã được chuyển hóa sang dạng khác.

Trong Avengers: Infinity War, có vẻ nguồn năng lượng đó đã được cố định trong lồng ngực của Tony Stark và không hề giống lò phản ứng hồ quang trước đây mà anh từng sử dụng. Theo đó, một số nhân viên trong độ ngũ Marvel gọi tắt nó là "RT", một cái tên tương đối quen thuộc với độc giả truyện tranh bởi tên đầy đủ của nó là "Repulsor Tech node", được Tony phát minh năm 2008 (Trong truyện tranh và để cứu sống Pepper Potts). Do đó, anh luôn coi đây là một trong những thành tựu công nghệ lớn nhất cuộc đời mình.

Bộ giáp trong Avengers: Infinity War chính là Extremis Armor trong truyện tranh?

Giải mã 4 câu hỏi khó hiểu về Iron Man mà Marvel không hề nhắc đến trong Avengers: Infinity War - Ảnh 2.

Một trong những bước đột phá khác của Tony Stark chính là việc anh nâng cấp thể chất của bản thân lên một mức hoàn toàn mới và không cần sử dụng lò phản ứng hồ quang như trước nữa. Theo đó, anh không cần đọc lệnh hay sử dụng những cử chỉ đặc biệt khác để có thể sử dụng bộ đồ của mình, bởi anh đã tiêm một loại virus công nghệ hữu cơ vào cơ thể mình và được kết nối trực tiếp với hệ thần kinh trung ương, tức là anh có thể điều khiển bộ giáp bằng ý nghĩ. Vì bộ giáp được nối với hệ thống điều khiển trung ương, thời gian phản ứng của anh với bộ giáp được cải thiện trên mọi phương diện.

Bộ giáp Extremis khá giống với công nghệ của bộ giáp Nanotech trong Avengers: Infinity War. Bởi lẽ việc mất đi trí thông minh nhân tạo bên trong bộ giáp không làm giảm đi hiệu lực của Iron Man mà trái lại Tony điều khiển bộ giáp rất dễ dàng ở trận chiến trên hành tinh Titan. Theo đó, Iron Man có thể nhanh chóng chuyển hóa bộ giáp của mình thành những món vũ khí khác nhau và có vẻ như Marvel đã tích hợp công nghệ này với "Repulsor Tech node" thay vì tách chúng ra như trong truyện tranh.

Bộ giáp Nanotech được sáng tạo từ công nghệ của Black Panther?

Giải mã 4 câu hỏi khó hiểu về Iron Man mà Marvel không hề nhắc đến trong Avengers: Infinity War - Ảnh 3.

Bộ giáp Mark 50 của Tony Stark không phải là thiết bị đầu tiên được tích hợp với công nghệ Nano. Thực tế, công nghê này đã xuất hiện trong Black Panther khi Shuri thiết kế bộ bộ giáp mới cho anh trai mình. Theo đó, các hạt nano được tích hợp trong vòng cổ và được kích hoạt thông qua hệ thần kinh của T’Challa nhưng công nghệ của Shuri chỉ tạo nên một bộ đồ Black Panther từ chiếc vòng cổ, không hơn không kém. Trong khi đó, Mark. 50 của Tony Stark có thể tạo nên những món vũ khí phức tạp hơn nhiều và có nhiều công dụng hơn.

Có nhiều suy đoán cho rằng Tony học hỏi công nghê Nanotech từ nền khoa học của Wakanda bởi khi bộ phim Black Panther kết thúc, T’Challa đã tuyên bố sẽ chia sẽ những bí mật của quốc gia mình và giúp đỡ những nền văn minh khác.

Mối quan hệ giữa Tony và Pepper đã êm thấm từ khi nào?

Giải mã 4 câu hỏi khó hiểu về Iron Man mà Marvel không hề nhắc đến trong Avengers: Infinity War - Ảnh 4.

Trong khoảng thời gian giữa sự kiện Age of Ultron và Spider-Man: Homecoming, Tony Stark nghiên cứu rất vất vả để tạo ra những công nghệ và thiết bị mới và điều này chắc chắn ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn đã không yên bình với Pepper Potts. Bên cạnh đó, Pepper không đồng tình với việc Tony luôn mang trên bình bộ giáp Iron Man và bay đến mọi vùng nguy hiểm để cứu thế giới. Trên thực tế, trong suốt sự kiện Civil War, họ đã chia tay nhau và mọi chuyện chỉ êm đềm trở lại khi Tony chịu gật đầu với chính phủ và rồi anh cũng nhận được cái gật đầu sau lời cầu hôn bất ngờ với Pepper.

Pepper từng rất ủng hộ quyết định phẫu thuật để loại bỏ lò phản ứng hồ quang khỏi lồng ngực Tony Stark trong Iron Man và việc siêu anh hùng này trở lại làm Iron Man và chế tạo những công nghệ và thiết bị mới chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người có những rạn nứt.

Sẽ rất thú vị nếu Tony được đặt làm trung tâm của việc vừa làm Iron Man vừa làm chồng của Pepper Potts. Với siêu anh hùng này, giải được bài toán trên hơn thậm chí còn khó khăn hơn việc chiến đấu với tội phạm và giải cứu thế giới.