3 lần vô địch CKTG, Faker buồn rầu vì bị nhiều fan hâm mộ Hàn Quốc ghét bỏ, mong khán giả có trái tim rộng lượng hơn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/06/2017 01:54 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker mong rằng khán giả sẽ có... trái tim rộng lượng hơn.

Sau trận thua sốc trước Samsung Galaxy ngay trong vòng đầu tiên của LCK Mùa Hè 2017, SKTelecom T1 đang dần lấy lại phong độ vốn có của mình. Với 6 trận liên tiếp toàn thắng, Faker và những người đồng đội của mình trở lại với ngôi đầu trên BXH. Và sẽ chẳng ngạc nhiên nếu các tuyển thủ SKT T1 giữ nguyên được vị trí của mình cho đến hết mùa giải. Bởi lẽ đơn giản, họ là đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất và họ có Kkoma, HLV xuất sắc nhất thế giới.

Thành công là vậy, thế nhưng không phải ai cũng hâm mộ SKT T1 hay chính xác hơn là Faker. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn với trang Daily eSports, Faker cho rằng bản thân đã bị nhiều khán giả "ghét bỏ".

Faker nói: "Gần đây khi theo dõi những bình luận trên mạng, tôi nghĩ rằng nhiều người không thích tôi. Tôi hy vọng khán giả sẽ theo dõi các trận đấu với suy nghĩ tích cực và trái tim rộng lượng hơn".

Mặc dù vậy, ngay chính cả Faker cũng rất "nghiêm khắc" với bản thân mình, Thánh Nerf cho biết mình cũng sẽ rất hối hận nếu mắc sai lầm và để bị giết, cho dù trận đấu đấy SKT T1 thắng đi chăng nữa. Hiện tại, SKT T1 đang đứng nhất BXH với 6 trận thắng và 1 thất bại. Xếp ngay phía sau họ như thường lệ là Samsung Galaxy và KT Rolster, cùng có 5 chiến thắng. Chính vì thế, Faker cho rằng cuộc đối đầu với KT Rolster có tính quan trọng cực lớn.

"Tôi nghĩ trận đấu giữa chúng tôi và KT Rolster trong lượt đi là cực kỳ quan trọng", Faker nói tiếp: "Chúng tôi đã để thua Samsung Galaxy trước đó, và bây giờ chúng tôi phải đánh bại họ (KT) để giữ vị trí số một của mình. Những người đồng đội của tôi biết tầm quan trọng của trận đấu và họ đang tập luyện rất chăm chỉ".

Trong tháng sau, Faker và những người đồng đội của mình sẽ có 1 giải đấu quốc tế khác, nơi có sự tham gia của 3 khu vực: LCK, LPL và LMS. Lịch thi đấu dày đặc cùng với việc phải di chuyển nhiều chắc chắn là 1 thử thách lớn với SKT T1 trong thời gian tới.