3 giả thuyết “điên rồ” về cách mà Luffy và đồng bọn trốn thoát khỏi Đảo Bánh, fan One Piece cực mong trở thành sự thật

Nipp  - Theo Helino | 09/04/2018 04:00 PM

Hải Tặc Bóng Đêm
06/04/2016 NCB: Game Thuần Việt NPH:

Sau 1 tuần break, chapter tiếp theo của One Piece sẽ hé lộ cách mà băng hải tặc Mũ Rơm trốn thoát khỏi tay Big Mom. Liệu nó có đúng như những gì cộng đồng độc giả đang mong chờ?

Luffy tung tuyệt chiêu mới, đẩy lùi đoàn quân Big Mom

Nhiều độc giả đang mong đợi thứ gì đó “sáng chói” hơn nữa từ Luffy, hình dạng mới của Gear 4 vẫn chưa đủ để thỏa mãn họ. Thế nên, giả thuyết Luffy mở ra kỹ năng mới sau khi đánh nhau với Katakuri lại rất được mong chờ. Giả dụ sau khi được cứu lên thuyền Thousand Sunny, anh chàng được Chopper hồi phục cấp tốc và quay lại sàn đấu rồi đánh bật hết thảy đòn tấn công của Big Mom thì sao nhỉ?


Có vẻ như nhiều fan vẫn chưa hài lòng với Gear 4 mới của Luffy

Có vẻ như nhiều fan vẫn chưa hài lòng với Gear 4 mới của Luffy

Cứ nghĩ mà xem, với lưu lượng sức mạnh như hiện thời, việc đánh bại Kaido là điều không thể. Luffy rất cần được “buff” thêm chút nữa và mấu chốt của việc "tăng cấp" chỉ có thể nằm ở Haki Bá Vương. Những chapter gần đây đề cập rất nhiều tới năng lực ngàn người có một này. Chẳng lẽ ngoài khiến mấy người xung quanh ngất sùi bọt mép, Haki Bá Vương không còn công dụng gì thêm hay sao?

Dẫu vậy, tác giả Oda trước giờ vẫn luôn là người biết nhử fan. Ông không tung ra quá nhiều tình tiết “khủng” trong cùng giai đoạn. Thế nên, khả năng cao là chúng ta sẽ chỉ được thấy Luffy trưởng thành hơn ở Haki Quan Sát mà thôi. Tất nhiên, dù giả thuyết này có rất ít phần trăm xảy ra nhưng ai mà chẳng muốn thần tượng của mình mạnh mẽ hơn theo từng ngày.


Liệu đến bao giờ Oda mới hé lộ thêm về công dụng thực sự của Haki Bá Vương?

Liệu đến bao giờ Oda mới hé lộ thêm về công dụng thực sự của Haki Bá Vương?


Rốt cuộc thì Haki là có ảnh hưởng như thế nào tới mỗi người?

Rốt cuộc thì Haki là có ảnh hưởng như thế nào tới mỗi người?

Sự cứu trợ từ đồng minh

Một giả thuyết khác đang rất được lòng các fan hâm mộ trên thế giới chính là việc sẽ có đồng minh mới đến giải cứu băng Mũ Rơm. Đây có thể là Marco Phượng Hoàng và tàn dư băng Râu Trắng. Vì sao ư? Bởi trước đó, chúng ta đã biết rằng họ đang cần lực lượng để đối đầu Kaido ở Wano Quốc và còn chia người đi tìm kiếm. Sự xuất hiện của Marco vào thời điểm này thực sự rất hợp lý.


Marco Phượng Hoàng sẽ là đồng minh cực kỳ đáng tin cậy của băng Mũ Rơm

Marco Phượng Hoàng sẽ là đồng minh cực kỳ đáng tin cậy của băng Mũ Rơm

Nhớ lại trận chiến ở Tổng Bộ Hải Quân, Law là người ít ai ngờ đến nhất nhưng cũng góp mặt để “rước” Luffy về đấy thôi. Nếu như trong chapter 901, hình ảnh phượng hoàng bất tử lóe lên trước mặt đội quân Big Mom thì cũng không phải quá lạ lùng. Dù sao, nếu Luffy được gặp một trong những đồng đội mạnh mẽ nhất của anh trai mình để học hỏi thêm kinh nghiệm thực chiến thì quả là cơ hội hiếm có. Với tài năng của mình, Marco sẽ giúp Luffy trau dồi Haki mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


Liệu đây có phải khoảnh khắc họ xuất hiện sau 2 năm vắng bóng?

Liệu đây có phải khoảnh khắc họ xuất hiện sau 2 năm vắng bóng?

Kết giao với Tứ Hoàng Big Mom???

Đây là giả thuyết điên rồ nhất do cộng đồng Hải Tặc Bóng Đêm đóng góp và đang rất được trông ngóng sẽ thành sự thật. Thứ nhất, Big Mom vốn không phải người xấu, thứ duy nhất bà ta khao khát là ăn và ăn. Mong muốn tạo ra một vương quốc hòa bình, nơi chứa chấp đủ các chủng tộc trên thế giới vốn dĩ rất cao cả. Chỉ có một điểm không thể ưng được đó là đừng để bà ta đói. Cơn đói sẽ khiến Big Mom hóa điên khùng, tàn sát tất cả.


Big Mom trong tựa game Hải Tặc Bóng Đêm

Big Mom trong tựa game Hải Tặc Bóng Đêm

Trước giờ, điểm qua những liên minh mà Luffy từng bắt tay, có không ít kẻ cũng nguy hiểm chẳng kém. Dù vậy, chúng lại được cái gọi là “aura main char” làm cho hướng thiện, thề trung thành với Mũ Rơm suốt đời. Giả sử chính cái bánh mà Sanji làm ra đã đánh động tới tâm can của vị Tứ Hoàng này, khiến cho bà ta quay về với phe thiện thì Luffy đã có một chống lưng cực kỳ vững chãi rồi đấy.

Câu cuối cùng của bài hát mà Big Mom xướng lên trong chap 900 vừa rồi theo bản tiếng Anh là “that was yummy thank you” (dịch nghĩa: nó ngon quá, cảm ơn nhé). Có khi nào, Big Mom chỉ muốn giữ chân băng Mũ Rơm lại để cảm ơn vì được nếm thử hương vị tuyệt hảo này hay không? Và những đứa con của bà ta lại không hiểu, cứ tưởng cái bánh chứa chất độc?


Có khi nào Big Mom chỉ muốn giữ băng Mũ Rơm ở lại làm khách thêm vài hôm nữa không?

Có khi nào Big Mom chỉ muốn giữ băng Mũ Rơm ở lại làm khách thêm vài hôm nữa không?

Dù sao, chúng ta vẫn phải chờ thêm vài ngày nữa để được biết rõ về từng tình tiết mà Oda định mang tới. Thế nhưng, có thể tin chắc rằng, những náo động ở Đảo Bánh sắp đi đến hồi kết thúc. Câu chuyện về thân thế của Sanji, Gear 4 mới của Luffy cũng sắp nhường chỗ cho những cuộc phiêu lưu mới mà thôi. Hãy chờ xem.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về cộng đồng fan One Piece - Hải Tặc Bóng Đêm tại ĐÂY.