25 sự thật bạn chưa biết về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/02/2017 10:00 AM

Lý Tiểu Long là một huyền thoại võ thuật đỉnh cao và tới nay, cái chết trẻ của ông vẫn còn khiến người hâm mộ trên toàn thế giới cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hãy cùng nhau tìm hiểu 25 sự thật mà bạn có thể chưa biết về võ sư huyền thoại này nhé.

13. Bruce Lee của chúng ta còn có khả năng cho phép một người nặng 115 kg ngồi lên trên lưng mình mà vẫn chống đẩy bình thường. Ngoài ra thì ông cũng có thể chống đẩy chỉ với một ngón tay.

14. Chú pokemon mang khả năng chiến đấu võ thuật - Hitmonlee cũng đã được hãng Nintendo lấy ý tưởng từ hình tượng củ Lý Tiểu Long.

15. Để kỉ niệm 65 năm ngày sinh của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (27 tháng 11 năm 2004), người dân Hong Kong đã đúc một bức tượng đồng lớn mô phỏng theo cảnh ông đang thủ thế. Sau đó thì tuần lễ Lý Tiểu Long cũng đã được khởi động.

16. Chủ tịch của UFC - Dana White đang cân nhắc để Lý Tiểu Long trở thành "cha đẻ của MMA".

17. Lý Tiểu Long từng thể hiện một màn biểu diễn huyền thoại mà cho tới nay clip ghi lại màn biểu diễn này vẫn còn trên Youtube để bạn có thể xem lại. Trong đó, ông sẽ để một đồng xu vào bàn tay người đối diện và ông có thể lấy đồng xu đó, thậm chí là tráo nó với một đồng khác nhanh đến mức người kia chưa kịp nắm tay lại.

18. Lý Tiểu Long còn có một kĩ thuật khác gọi là Ong-Inch Punch - Cú đấm 1 inch. Trong đó, ông sẽ để nắm đấm của mình di chuyển chỉ trong 1 inch (khoảng 2,5 cm) nhưng vẫn tạo ra đủ lực để đấm văng một võ sĩ khác về phía sau.

19. Trong một cuộc gặp mặt với nhà soạn nhạc Lalo Schifrin, Lý Tiểu Long từng thú nhận rằng mình thích nghe nhạc Mission: Impossible của nhà soạn nhạc này trong lúc luyện tập.

20. Lý Tiểu Long cùng với Chuck Norris, võ sư kiêm diễn viên nổi tiếng thường xuyên luyện tập với nhau, trao đổi kĩ thuật chiến đấu với nhau.

21. Lý Tiểu Long là người đã mang đến vai diễn đầu tiên cho Chuck Norris trong Way of the Dragon.

22. Các đạo diễn phải quyết định quay các cảnh hành động của Lý Tiểu Long ở tốc độ 32 khung hình 1 giây thay vì 24 khung hình 1 giây bởi tốc độ ra đòn của ông quá nhanh.

23. Vào thời kì đỉnh cao của mình, Lý Tiểu Long thường xuyên bị người khác... thách đấu nhiều đến mức khi xuất hiện ở nơi công cộng, ông thường phải mang theo một khẩu súng Magnum .367 để phòng thân.

24. Lý Tiểu Long là biểu tượng của sức mạnh, của chiến binh bất bại nhưng ông có một yếu điểm chết người đó là ông không thể bơi và rất sợ nước.