PeMiuNgoan và Vô Đối, hai nick name đã không còn xa lạ gì với hai diễn đàn Game4v và Gamevn. Gây ấn tượng bởi phong cách nói chuyện rất trẻ chung và cởi mở, PeMiuNgoan đã không hề giấu diếm chuyện mình đã có gia đình và 1 cháu gái. Tuy cả hai vợ chồng cùng bận rộn với công việc thiết kế của mình nhưng họ vẫn dành thời gian chơi game và lên diễn đàn "tám" và post ảnh giới thiệu về gia đình nhỏ bé hạnh phúc của mình trên forum.
Phóng viên GameK (PV): Hai bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình
Trần Huế Trang (THT): Chào các bạn đọc GameK mình tên là Trần Huế Trang mới 20 tuổi còn anh ông xã mình tên Nguyễn Văn Nguyễn 21 tuổi. Chúng mình yêu và cưới nhau vào cuối năm 2006 đến 4/2007 thì mình sinh nhóc Bảo Liên và gọi là Miu. Từ đó các nick trên diễn đàn mình đều đặt là BeMiuNgoan vì mình rất yêu con (cười)
Trang - Nguyễn đôi vợ chồng hạnh phúc
PV: Trước khi lấy nhau các bạn có chơi game không?
THT: Có chứ, cũng chính vì chơi game mà hai đứa mình đến với nhau, lúc đó ông xã và mình cùng chơi Gunbound và Võ Lâm Truyền Kỳ. Cùng chơi cùng thảo luận, hai đứa nhận thấy đối phương có rất nhiều điểm chung và hiểu nhau thế là ... cưới. Khi kết hôn xong chúng mình vẫn cùng nhau chơi game, nhất là gameonline, khi chơi chúng mình cùng nhau đi luyện và khám phá game và cả cưới nhau trong game nữa.
Trang ngày ấy và bây giờ
PV: Khi bạn sinh cháu Miu thì hai vợ chồng có gặp khó khăn gì không?
THT: Bé Miu rất ngoan nên hai vợ chồng mình không gặp khó khăn gì nhiều, lúc mình chông cháu thì ông xã chơi game và ngược lại. Nhưng thỉnh thoảng đang party hay buff thì bé ..khóc oa oa ....phải bỏ mà chạy đi ..dỗ (cười)
PV: Theo 2 bạn tại sao Gameonline lại được ưa chuộng đến vậy?
THT: Theo mình chính cái tính chất kết nối cộng đồng của game online là yếu tố quyết định đến sự thành công cũng như tạo được một sức hút đối với các gamer. Chỉ có trong thế giới game online bạn mới thật sự được thỏa thích làm theo ý mình, được giao lưu tiếp xúc với biết bao người chơi khác.
Thể loại xuất sắc nhất theo mình nghĩa có lẽ là thể loại RPG. Khi tham gia vào một game RPG thì bạn có thể sống hết mình với nhân vật mà mình tạo ra. Bạn đi luyện cấp cho nó nè, hoặc buôn bán hay chat chit hàng giờ liền mà không biết chán. Những thể loại khác xem ra mang nặng tính cạnh tranh giữa người chơi với nhau nên thời gian rãnh rỗi dùng để giao tiếp phải nói là không có hoặc rất khó khăn và bất lợi.
Luôn xinh tươi
PV: Nhiều người nói chơi game là vô bổ, theo 2 bạn thì sao?
THT: Mình luôn chơi game vào những giờ giải lao nghỉ ngơi và chơi game rất điều độ không hề ảnh hưởng tới công việc và gia đình. Khi ấy mình lại thấy game rất giúp ít cho việc giải trí của mình.
PV: Khi chơi game và tham gia vào diễn đàn game cảm giác của 2 bạn ra sao
THT: Mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và quan tâm của những thành viên trên diễn đàn Game. Lúc đầu mình tưởng họ chỉ là những con người sống chủ yếu là trên mạng và việc giao tiếp hoàn toàn dựa vào internet.
Nhưng không chính cộng đồng game đã cho mình thấy được rằng gamer cũng có rất nhiều người sống lành mạnh, biết dung hòa giữa cái ảo và thực. Giống như mỗi cuối tuần đều có tổ chức đá banh cho anh em trong forum, thành viên nào cũng có thể tham gia. Người hay giúp mình nhất có lẽ là yuripai, bạn ấy rất vui tính và thân thiện, năng nổ trong công việc (cười)
Gái một con nom mòn con mắt
PV: Quan niệm truyền thống về giới vẫn đang tồn tại ở Việt Nam, điều này có gây khó khăn cho Trang khi chơi game không? Nguyễn nghĩ gì khi vợ
chơi game?
THT: Như mình đã nói ở trên, một khi đã xác định được chơi game là dành cho giải trí thì chắc chắn rằng việc chơi game sẽ không có trở ngại gì với cuộc sống gia đình và những người xung quanh của mình. Ở Việt Nam ngày càng có nhiều gamer nữ cũng như game dành cho nữ vì thế việc mình chơi game có lẽ đã không còn xa lạ như lúc trước.
PV: Cám ơn 2 bạn với cuộc trò chuyện cởi mở này, chúc 2 bạn luôn luôn hạnh phúc
Tố Uyên