20 điều thú vị về nhân vật Uchiha Obito trong Naruto (P.1)

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/09/2017 04:40 PM

Uchiha Obito là một trong những nhân vật có lai lịch “rắc rối” nhất trong bộ manga/anime Naruto.

Trước đây, Obito là một chūnin của Làng Lá, đồng thời cũng là một thành viên của Đội Minato. Trong Chiến tranh thế giới nhẫn giả lần 3, Ubito đã trải qua 1 biến cố lớn suýt mất cả mạng sống. Đã thế lại còn phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương hy sinh nên Obito đã đi theo Madara. Sau này Obito còn dấu thân phận dưới danh xưng Tobi và đóng giả làm Uchiha Madara.

Từ đó, hắn trở thành tội phạm nguy hiểm gây nên rất nhiều trọng tội, bao gồm cả vụ tấn công của Cửu Vĩ vào làng Lá…

Dưới đây là tổng hợp 20 chi tiết thú vị mà có lẽ ít người để ý về nhân vật này!

1. Do được Uchiha Madara trực tiếp truyền dạy mọi kĩ năng và sự hiểu biết về giới Shinobi nên không ngạc nhiên khi Uchiha Obito biết gần như tất cả những nhẫn thuật các ninja sử dụng, bao gồm cả những cấm thuật nhà Uchiha mà có sử dụng Rinnegan và Âm-dương độn.

2. Obito là truyền nhân duy nhất của Uchiha Madara.

3. Có vẻ như Obito luôn để cho Sharingan hoạt động không ngơi nghỉ mà chỉ tiêu tốn lượng charka rất nhỏ. Hắn có thể dùng Sharingan để thi triển nhiều loại ảo thuật như là khi ép Konan tiết lộ nơi giấu thi thể của Nagato hay giữ cả Fū và Torune trong ảo thuật một thời gian khá dài.

4. Obito có thể định vị mục tiêu chính xác dù ở những chiều không gian khác nhau.

5. Trong Đại Chiến Shinobi 3, Madara đã cứu sống Obito sau khi cơ thể anh bị đá đè dập nửa người trong trận chiến Cầu Kannabi bằng cách dùng tế bào nhân tạo để thay thế cho phần cơ thể đã bị phá hủy của cậu. Sau đó, Madara để cho Zetsu Trắng canh chừng và giúp Obito hồi phục nhằm giao phó cho cậu mục đích của cuộc đời ông.

6. Sau khi được Madara đào tạo, Obito mạnh hơn rất nhiều. Năm 14 tuổi, cậu đã gián tiếp hại chết Hokage đệ tứ và suýt phá hủy toàn bộ Konoha để trả thù. Sau này, Obito còn giết 2 ninja cấp S thuộc Root của làng Lá và Konan ninja cấp S của làng Mưa. Obito cũng từng 1 mình với 5 vĩ thú đấu lại 2 Jinchuuriki là Naruto và Killer Bee cùng 2 jounin mạnh làng Lá là Guy và Kakashi.

7. Khi còn trẻ, Obito thường xuyên đi muộn, một cậu bé tốt bụng với mong muốn trở thành Hokage để được mọi người công nhận. Nếu không bị đá đè nát cơ thể rồi được Madara cứu thì có kẽ Obito vẫn mãi chỉ là 1 người đơn giản luôn cố gắng để vượt qua cậu bạn thiên tài Kakashi nhưng lúc nào cũng thất bại.

8. Trong cuộc chiến tranh thế giới nhẫn giả lần thứ 4, Obito đã nói rằng chiếc mặt nạ mới của mình được thiết kế đặc biệt dành cho chiến đấu, bởi vậy mà nó rất bền nhưng rốt cục vẫn bị phá hủy bới Naruto.

9. Khi trong vai Tobi, Obito là 1 kẻ khá hài hước, vui nhộn và hay làm trò cười, điều này cho thấy hắn không thể là lão già nhiều tuổi có tính cách mạnh mẽ như Madara

10. Khi còn là Tobi, Obito thường xuyên đeo một chiếc mặt nạ màu cam với những đường vân xoắn ốc và chỉ để lộ ra con mắt phải của mình nhưng không hề kích hoạt Sharingan để tránh bị mọi người nghi ngờ.

(còn tiếp)