2 nam học sinh đi xin mẫu nước tiểu của game thủ để tìm hiểu về chứng nghiện game

SmiLe  - Theo Helino | 27/03/2018 0:00 AM

Mới đây, 2 nam học sinh lớp 11 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội là Lê Hà Khoa và Nguyễn Phương Nam đã thực hiện đề tài nghiên cứu về thực trạng nghiện game trong giới trẻ Việt.

Trong thời điểm mà các trò chơi trực tuyến, game online bùng nổ như hiện tại, thì tình trạng "nghiện game" đã trở nên cực kỳ phổ biến trong giới trẻ Việt, đăc biệt là những người đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên.

Mới đây, 2 nam học sinh lớp 11 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội là Lê Hà Khoa và Nguyễn Phương Nam đã thực hiện đề tài nghiên cứu về thực trạng nghiện game trong giới trẻ Việt. Điều đặc biệt rằng để thực hiện đề tài này, Lê Hà Khoa và Nguyễn Phương Nam đã cất công đi xin từng mẫu nước tiểu của 101 người nghiện game để làm sáng tỏ cơ chế nghiện game và những rối loại phân tử thông qua việc phân tích mẫu nước tiểu.


Lê Hà Khoa và Nguyễn Phương Nam nhận giải thưởng từ nghiên cứu chẩn đoán triệu chứng nghiện game

Lê Hà Khoa và Nguyễn Phương Nam nhận giải thưởng từ nghiên cứu chẩn đoán triệu chứng nghiện game

Được biết, đề tài được thực hiện nhằm tìm ra cách chẩn đoán sớm chứng nghiện game thông qua việc phân tích mẫu nước tiểu. Việc phân tích được dựa trên 4 chỉ số là dopamine, HVA, serotonin và 5-HIAA.

Em Lê Hà Khoa cho biết: "Tình trạng nghiện game online của giới trẻ học sinh THPT ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Từ những thực tế khoa học và tình hình gia tăng tỷ lệ nghiện game ở dưới trẻ học đường cũng như hậu quả của nghiện game đã gây ra, chúng em đặt câu hỏi: Liệu có biểu hiện nào có thể nhận biết được một người nghiện game, cho dù người đó muốn giấu. Chúng em đã khảo sát và nghiên cứu 101 học sinh nam chia thành hai nhóm, gồm 51 học sinh nghiện game và nhóm chứng 50 học sinh nam có độ tuổi từ 15-17 tuổi, qua hình thức phỏng vấn và lấy nước tiểu."

Theo đó, khi thần kinh hưng phấn thông qua việc chơi game, cơ thể người sẽ tiết ra những chất dẫn truyền thần kinh, sau đó được phân hủy và thải qua đường nước tiểu. Kết qua nghiên cứu được ghi nhận khi nhóm người nghiện game có các triệu chứng giống nghiện ma túy và trầm cảm, thậm chí từng có ý định tự sát.

Để thực hiện dự án này, hai cậu học sinh đã tìm đến các quán game tại Hà Nội, thuyết phục những người đang chơi game tham gia để phục vụ mục đích nghiên cứu.