16 điều thú vị về bộ ba Cabba, Kale và Caulifla của Dragon Ball Super (P.2)

Nicolas  - Theo Helino | 04/08/2018 07:02 PM

Chỉ vừa xuất hiện trong phần mới nhất của series, Cabba, Kale và Caulifla đã nhanh chóng chiếm được trái tim khán giả. Họ là ai, điều gì ở họ tạo nên sức hấp dẫn lớn đến vậy?

9. Caulifla – kẻ gian lận

16 điều thú vị về bộ ba Cabba, Kale và Caulifla của Dragon Ball Super (P.2) - Ảnh 1.

Phong cách chiến đấu của Caulifla được cô học tập từ Goku. Cô thường sử dụng chiến thuật và mánh khóe khi giao đấu. Cô còn thích làm phân tâm địch thủ bằng những lời lẽ lăng mạ thô lỗ. Dù có xem xét theo cách nào cũng thấy được rằng cô là một chiến binh không trung thực chút nào.

10. Caulifla và Kale có chung một vũ khí bí mật

16 điều thú vị về bộ ba Cabba, Kale và Caulifla của Dragon Ball Super (P.2) - Ảnh 2.

Trước khi tham gia vào Giải đấu Quyền lực, Champa tặng cho hai người một đôi bông tai Potara. Họ cố gắng từ chối món quà nhưng không được nên đành vui vẻ nhận lấy nó. Khi gần như thất bại trong trận chiến đối đầu với Goku, Kale sử dụng đôi bông tai như phương án cuối cùng cô có thể nghĩ đến. Đó là lúc họ phát hiện ra rằng món trang sức này thực ra là một vũ khí bí mật vô cùng mạnh mà họ có thể sử dụng để hợp nhất, tạo ra một chiến binh hoàn toàn mới – Kefla, với sức mạnh của cả hai gộp lại.

11. Kale là người rất nhanh nhẹn

16 điều thú vị về bộ ba Cabba, Kale và Caulifla của Dragon Ball Super (P.2) - Ảnh 3.

Khi Kale được giới thiệu lần đầu tiên trong manga, một trong những điều đầu tiên cô làm là lấy trộm khẩu súng từ một tên lính Sadala. Sau đó, cô cướp được chiếc mặt dây chuyền từ Cabba trong khi cậu đang ở trạng thái Super Saiyan. Cô ấy làm tất cả những điều này mà hoàn toàn không một ai phát hiện ra. Ăn cắp thứ gì đó từ một Super Saiyan khi đang ở dạng cơ bản đòi hỏi một kỹ năng đáng kể. Điều này chứng minh Kale phải là một trong số những người nhanh nhất ở Universe 6. Tốt hơn hãy chú ý đến đồ đạc của bạn khi thấy cô nàng này đến gần.

12. Cabba, Kale và Caulifla đều là Saiyan thuần huyết

16 điều thú vị về bộ ba Cabba, Kale và Caulifla của Dragon Ball Super (P.2) - Ảnh 4.

Fan hâm mộ Dragon Ball luôn thích tranh luận về việc liệu những người Saiyan lai có mạnh hơn Saiyan thuần huyết hay không. Khi Universe 7 bị tàn phá, chỉ một số ít Saiyan thuần huyết sống sót sau sự hủy diệt. Những người còn lại này sẽ tiếp tục kết hôn với con người để sinh ra những đứa con lai mạnh mẽ. Tuy nhiên khi điều tương tự xảy ra ở Universe 6, cư dân trên đó gần như không bị tổn hại gì. Điều này có nghĩa là những Saiyan của hành tinh này, bao gồm cả Cabba, Kale và Caulifla đều thuần huyết.

13. Họ không trẻ con như vẻ ngoài của mình

16 điều thú vị về bộ ba Cabba, Kale và Caulifla của Dragon Ball Super (P.2) - Ảnh 5.

Một trong những bí ẩn chưa từng được giải đáp trong Dragon Ball Super, là tuổi thực của ba nhân vật này. Vẻ ngoài nhỏ bé của họ khiến người xem tin rằng họ nhiều khả năng là các thiếu niên. Nhưng xem xét địa vị của Cabba trong Lực lượng phòng thủ Salada, rất khó có khả năng cậu là một thiếu niên. Sự thật là Saiyan có tốc độ lão hóa chậm hơn so với con người, nên với ngoại hình 14 tuổi biết đâu họ có thể đã 40 tuổi rồi.

14. Cố giết họ chỉ càng khiến họ mạnh hơn

16 điều thú vị về bộ ba Cabba, Kale và Caulifla của Dragon Ball Super (P.2) - Ảnh 6.

Saiyan có một năng lực đáng kinh ngạc được gọi là Zenkai, hay khả năng hồi phục hoàn toàn. Khả năng này di truyền cho thế hệ Saiyan sau qua gen, nó cho phép các Saiyan hồi phục và mạnh hơn sau khi bị tấn công hoặc gặp tai nạn đến mức gần như chết đi. Điều này nghĩa là Cabba, Kale và Caulifla đều có thể trở nên mạnh hơn nữa nếu bị thương nghiêm trọng trong khi chiến đấu. May mắn thay, không ai trong số họ từng phải sử dụng đến năng lực đặc biệt này.

15. Họ đều đạt được biến đổi một cách cực kì nhanh chóng

16 điều thú vị về bộ ba Cabba, Kale và Caulifla của Dragon Ball Super (P.2) - Ảnh 7.

Một trong những điều khiến người hâm mộ khó chịu nhất về các Saiyans mới là họ quá nhanh chóng học cách làm chủ những biến hình. Những chỉ trích này không phải là vô căn cứ, cứ xem việc Cabba, Kale và Caulifla học được cách đạt được biến hình Super Saiyan ngay từ lần đầu tiên là đủ thấy. Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi Super Saiyan, họ chuyển sang Super Saiyan 2 dễ dàng và chóng vánh không kém. Kale thậm chí đã đạt được Legendary Super Saiyan ngay ở lần đầu tiên.

Sự biến đổi của đội Universe 6 có thể quá nhanh với một số người, nhưng nếu không như vậy sẽ rất khó để họ tiến sâu trong giải đấu.

16. Họ đều được đặt tên theo các loại rau củ

16 điều thú vị về bộ ba Cabba, Kale và Caulifla của Dragon Ball Super (P.2) - Ảnh 8.

Thuật ngữ Saiyan xuất phát từ việc kết hợp một đảo từ của yasai - tiếng Nhật có nghĩa là "rau", với hậu tố jin nghĩa là "người". Nói cách khác, Saiyan nghĩa là "người rau". Bởi vì điều này, tất cả Saiyan đều được đặt tên theo một loại rau. Cabba được đặt tên theo bắp cải (cabbage), trong khi cái tên Caulifla có nguồn gốc từ súp lơ (cauliflower), còn Kale là cải xoăn (kale).