16 chi tiết ẩn thú vị mà những người chơi Pokemon Let's Go chưa chắc đã biết (P.2)

DS  - Theo Helino | 16/12/2018 12:22 PM

Ngoài những yếu tố mới mẻ trong lối chơi, phiên bản Pokemon còn bổ sung khá nhiều yếu tố thú vị về mặt cốt truyện.

9. Giovanni đã có vợ

16 chi tiết ẩn thú vị mà những người chơi Pokemon Lets Go chưa chắc đã biết (P.2) - Ảnh 1.

Phần lớn cốt truyện liên quan tới Giovanni đều là về kế hoạch xấu xa của ông ta và team Rocket trong việc làm chủ vùng Kanto. Sang tới phiên bản Let's Go, mọi thứ được hé lộ ra thêm một chút khi người chơi có thể thấy được Giovanni đeo nhẫn cưới. 

Với nhiều người chơi trung thành của Pokemon, điều này không phải quá mới mẻ. Đã từ lâu, nhân vật Silver trong phần 2 đã được hé lộ là con trai của Giovanni. Việc đeo nhẫn này chỉ đơn giản được coi là một cách hợp thức hóa quan hệ của Giovanni và Silver rõ ràng hơn thôi. 

10. Agatha vẫn có thù oán với giáo sư Oak

16 chi tiết ẩn thú vị mà những người chơi Pokemon Lets Go chưa chắc đã biết (P.2) - Ảnh 2.

Việc đối đầu với Elite Four không phải là điều gì quá xa lạ với người chơi, khi những nhân vật như Lorelei, Bruno hay Lance đã trở nên quá quen thuộc. Nếu như 3 thành viên kia đều đã từng có cốt truyện riêng xung quanh họ thì Agatha lại có khá ít thông tin liên quan. 

Khá nhiều người tò mò tìm hiểu về bà cụ này, và thông tin duy nhất mà chúng ta được biết là việc giáo sư Oak và Agatha từng là địch thủ của nhau, tuy nhiên vị giáo sư đáng kính đã trở nên "mềm mỏng" hơn nhiều khi có cháu trai.

11. Tấm poster của team Rocket

16 chi tiết ẩn thú vị mà những người chơi Pokemon Lets Go chưa chắc đã biết (P.2) - Ảnh 3.

Khu vui chơi ở thành phố Celadon đã được cải tiến đáng kể trong phiên bản này, và đã có khá nhiều những chi tiết thú vị được đưa vào game. Một trong những chi tiết đó chính là tấm poster team Rocket - nơi mà người chơi đã phát hiện ra căn cứ bí mật của đội quân xấu xa này. Trên tấm poster, bất kỳ ai đã từng chơi phiên bản Sun & Moon đều có thể nhận ra các chi tiết gợi mở đến Rainbow Rocket - đoàn quân kẻ xấu trong phiên bản này. 

12. Chuyến đi của Mina tới vùng Kanto

16 chi tiết ẩn thú vị mà những người chơi Pokemon Lets Go chưa chắc đã biết (P.2) - Ảnh 4.

Là phần xuất hiện đầu tiên trong cả series Pokemon, thế nên các tựa game phần 1 có khá ít tương tác với các phần sau. Sang đến phiên bản Let's Go, điều này đã được sửa chữa và bổ sung một cách đáng kể với hàng loạt nhân vật cũ và mới được đưa vào game.

Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất là Mina, một trong những Trial Captain của vùng Alola. Cô nàng này lại có vẻ khá trẻ tuổi so với phiên bản Sun & Moon, chứng tỏ rằng Mina đã tới vùng Kanto để đi du lịch nhiều năm trước khi trở về Alola và trở thành thủ lĩnh. 

13. Green đóng vai trò quan trọng trong việc săn Mewtwo

16 chi tiết ẩn thú vị mà những người chơi Pokemon Lets Go chưa chắc đã biết (P.2) - Ảnh 5.

Trong các phiên bản ở thế hệ đầu tiên, do hạn chế của công nghệ, người chơi chỉ có thể chọn nhân vật chính phiên bản nam là Red chứ không hề có Blue. Đây là môt điều khá đáng tiếc vì Green là một nhân vật nữ rất được yêu thích trong manga. Sang tới phiên bản Let's Go, cô bé này đã được thêm vào và thậm chí còn góp phần rất quan trọng trong cốt truyện liên quan tới việc truy tìm Mewtwo.

14. Blue trở thành huấn luyện viên trưởng ngay sau khi Giovanni rời đi

16 chi tiết ẩn thú vị mà những người chơi Pokemon Lets Go chưa chắc đã biết (P.2) - Ảnh 6.

Theo cốt truyện, chúng ta đều biết rằng sau khi Giovanni rời đi, người kế nhiệm của ông ta ở Viridian là Blue. Tuy nhiên trong Pokemon Let's Go, điều này còn được thực hiện sớm hơn dự kiến, người chơi chỉ cần hoàn thành xong game một lần là đã thấy Blue ở đó rồi. Thêm nữa, Blue còn chê bai rằng nội thất của cái gym này quá xấu và cậu ta sẽ trang trí lại nó - đó là những điều đã xảy ra trong phiên bản Gold & Silver.

15. Snorlax cosplay nhân vật Totoro

16 chi tiết ẩn thú vị mà những người chơi Pokemon Lets Go chưa chắc đã biết (P.2) - Ảnh 7.

Không cần phải nói thì cũng biết rằng bất kỳ ai đã từng chơi Pokemon thì đều rất thích Snorlax. Tuy nhiên, phần lớn những gì cậu ta làm đơn giản chỉ là ngủ. GameFreak có vẻ không muốn người chơi nhớ về Snorlax mãi như thế, nên đã quyết định biến Snorlax thành một Pokemon cho phép người chơi cưỡi lên và di chuyển. Điều thú vị là họ đã biến Snorlax thành Totoro phiên bản Pokemon - người chơi sẽ leo lên bụng của Snorlax và bám lên đó, hệt như cách mà cách nhân vật chính của bộ phim "Hàng xóm của tôi là Totoro" đã từng làm.

16. Đụng độ Red ở cuối game

16 chi tiết ẩn thú vị mà những người chơi Pokemon Lets Go chưa chắc đã biết (P.2) - Ảnh 8.

Với nhiều người chơi, việc đụng độ với Red ở Mt. Silver trong phần Gold & Silver thực sự là một thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời với họ. Sang đến phần Let's Go, khá thú vị là bạn có thể chạm trán với cậu ta 1 lần nữa khi hoàn thành xong game. Và vẫn như mọi khi, đối đầu với Red vẫn cứ là một thử thách thật sự khi đội hình của cậu ta có cấp độ cao nhất game - level 85.