15 sự thực thú vị mà bạn chưa chắc biết về huyền thoại "The Legend of Zelda"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/03/2017 07:40 PM

Nhân dịp thành công của phiên bản mới nhất “Breath of the Wild”, ta sẽ cùng đến với 15 sự thực thú vị mà bạn có thể chưa biết về series “The Legend of Zelda”.

Là một trong những thương hiệu video game nổi tiếng và được yêu mến nhất trên thế giới, “The Legend of Zelda” đã gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu fan hâm mộ trên toàn cầu, trải dải qua nhiều thế hệ khác nhau. Cho tới ngày nay, thương hiệu này vẫn tồn tại và không ngừng cải tiến, nâng cấp để tiếp tục đồng hành với từng bước trưởng thành của fan hâm mộ lâu năm và kết nạp thêm cả thế hệ fan mới. Nhân dịp thành công của phiên bản mới nhất “Breath of the Wild”, ta sẽ cùng đến với 15 sự thực thú vị mà bạn có thể chưa biết về series “The Legend of Zelda”.

1. Miyamoto Shigeru, Tezuka Takashi, và Nakago Toshihiko là những nhà sáng tạo ra “The Legend of Zelda”. Cái tên Zelda được lựa chọn dựa theo tên người vợ của tiểu thuyết gia F. Scott Fitzgerald.

2. Kỷ lục nhanh nhất để hoàn thành phiên bản đầu tiên “The Legend of Zelda” là 28 phút 50 giây bởi người chơi có tên LackAttack24.

3. Diện mạo của nhân vật Link được dựa trên Peter Pan.

4. Phiên bản “Ocarina of Time” suýt chút nữa đã biến thành game FPS, và ý tưởng này đã bị loại bỏ khi các nhà phát triển lo lắng rằng fan sẽ nổi điên nếu họ không được thấy hình bóng của Link.

5. Âm thanh “Hyaaah!” nổi tiếng của Link trong “Ocarina of Time” và “Majora’s Mask” được thực hiện bởi seiyuu Takimoto Fujiko.

6. Một phiên bản đầu của game có câu chuyện diễn ra ở vài vũ trụ và dòng thời gian khác nhau, với Link sử dụng Triforce để di chuyển qua lại giữa chúng. Cái tên “Link” vốn được dùng để miêu quả sự thực rằng cậu ấy là mắt xích kết nối giữa từng thời đại. Ngày nay, Nintendo nói rằng cái tên “Link” đại diện cho mối liên hệ giữa người chơi và game.

7. Rất nhiều chi tiết phiên bản “Link’s Awakening” đã lấy nguồn cảm hứng từ series phim truyền hình Mỹ nổi tiếng “Twin Peaks”.

8. Trong hầu hết game, Link là một người thuận tay trái.

9. Nintendo đã không hề nghĩ rằng thương hiệu “The Legend of Zelda” sẽ nổi tiếng ở Mỹ, và họ đã nhầm to hơn bao giờ hết.

10. Theo ý định ban đầu, Link lẽ ra là bắt đầu game với một thanh kiếm. Tuy nhiên, các nhà phát triển quyết định rằng không có kiếm sẽ tạo cảm hứng để người chơi giao tiếp với nhau về cách lấy kiếm ra sao.

11. Nhân vật Zelda có rất nhiền nghề nghiệp khác nhau trong series như: Một cô công chúa, một cướp biển, một ninja hay một người bạn ấu thơ của Link.

12. Kẻ địch duy nhất xuất hiện trong mọi phiên bản game là Stalfos Skeleton.

13. Tựa game NES đầu tiên mang tên “The Legend of Zelda” ở Mỹ, còn ở Nhật Bản được gọi là “The Legend of Zelda: The Hyrule Fantasy”.

14. Cô tiên bé nhỏ Navi của Link đã từng được đông đảo fan hâm mộ bầu chọn là nhân vật đồng hành nhặng xị nhất mọi thời đại.

15. Bạn có thể thăm mộ của Link trong phiên bản tiếng Nhật của tựa game “Final Fantasy” đầu tiên.

Theo Thechive