15 sự thật thú vị về Tứ Đại Thiên Vương của Pokemon (P.1)

DS  - Theo Helino | 16/07/2018 11:28 PM

Rào cản lớn nhất để trở thành một bậc thầy Pokemon là đánh bại Elite Four trong cuộc chiến. Những nhà vô địch bí ẩn của thế giới Pokemon này, họ là ai?

Những sự thật chưa được tiết lộ trong các tác phẩm Pokemon15. Kẻ lừa đảo Bruno

15 sự thật thú vị về Tứ Đại Thiên Vương của Pokemon (P.1) - Ảnh 1.

Thành viên đầu tiên của bất kỳ Elite Four nào xuất hiện trong anime Pokemon là Bruno. Ash gặp Bruno trước khi giải đấu Kanto Pokemon League bắt đầu. Khi đó Bruno còn là một Gym Leader chưa hề tham gia vào Johto Elite Four. Ash đã học được vài điều hữu ích về cách huấn luyện Pokemon từ Bruno.

Dù tuyệt vời như thế trên anime, nhưng Bruno lại là một kẻ bịp bợm trong game! Trong Pokemon Stadium 2 cho Nintendo 64, khi bạn đối mặt với Bruno lần thứ hai, có một Exeggutor trong đội của anh ta. Exeggutor này biết cả AncientPower và Explosion, điều đáng lẽ không thể xảy ra. Exeggutor chỉ có thể học Explosion trong thế hệ game đầu tiên thông qua việc sử dụng TM, hoặc học AncientPower trong thế hệ game thứ hai dưới dạng Egg Move. Nó chỉ có thể học được một trong hai chứ không thể có cả hai. Rõ ràng có điều gì đó bất minh ở đây, Bruno có lợi thế hơn hẳn nhờ có Exeggutor.

14. Bóng ma Phoebe

15 sự thật thú vị về Tứ Đại Thiên Vương của Pokemon (P.1) - Ảnh 2.

Trong Pokemon X & Y, có hồn ma của một cô gái xuất hiện ở thành phố Lumiose. Sự hiện diện của họ vẫn chưa được lí giải trong game.

Trong Pokemon Omega Ruby & Alpha Sapphire, có một huấn luyện viên hệ Ghost trong Hoenn Elite Four tên là Phoebe. Ngay trước khi trận chiến bắt đầu, bạn có thể thấy bóng ma của một cô gái trẻ ngồi trên ghế trong đấu trường trong một tích tắc thoáng qua. Sau khi trận chiến kết thúc, bạn sẽ thấy bóng ma của cô gái đang đứng bên trái nhân vật của mình.

13. Kanto Elite Four muốn tiêu diệt thế giới

15 sự thật thú vị về Tứ Đại Thiên Vương của Pokemon (P.1) - Ảnh 3.

Trong phiên bản manga, Kanto Elite Four được Agatha tập hợp lại với nhau. điều họ muốn là nhân loại cũng phải chịu đựng sự đối xử tồi tệ như những gì Pokemon phải chịu. Kế hoạch thống trị thế giới của họ liên quan đến việc thủ tiêu tất cả những người xử tệ với Pokemon. Lance tiêu diệt Viridian City với sự trợ giúp của Dragonair, và Lorelei suýt giết Red (nhân vật chính) bằng cách đóng băng cậu.

Kẻ chủ mưu đằng sau là Agatha, người đã dùng Pokemon hệ Ghost để kiểm soát tâm trí Bruno, lôi kéo anh tham gia vào nhóm. Elite Four bị đánh bại bởi Red, Blue, Green, và Yellow, những Gym Leader tốt, và cả nhóm Rocket. Còn Bruno và Lance từ bỏ kế hoạch diệt chủng điên rồ của Agatha và trở thành những anh hùng.

12. Tập phim bị xóa về Lorelei

15 sự thật thú vị về Tứ Đại Thiên Vương của Pokemon (P.1) - Ảnh 4.

Khi Lorelei của Kanto Elite Four xuất hiện lần đầu trong anime Pokemon, hầu hết các fan đều không biết về danh tính thực sự của cô. Cô đã được đổi tên thành "Prima" trong bản lồng tiếng Anh. Lorelei/Prima nhanh chóng để lại ấn tượng với người hâm mộ khi cô xuất hiện trong tập The Mandarin Island Miss Match với hình ảnh quyến rũ. Một đoạn clip ngắn đã bị cắt khỏi tập phim phát sóng chính thức về cô, vì nó diễn tả hình ảnh quá quyến rũ của Prima.

Tập phim cuối cùng đã bị loại bỏ hoàn toàn, và lý do của điều này chẳng liên quan gì đến ngoại hình của Prima. Một trong những Pokémon của Prima là Jynx. Tập phim được hoàn thiện trước khi thiết kế lại Jynx, khi màu da của nó được thay đổi từ màu đen sang màu tím. Điều này là do các cáo buộc rằng thiết kế nhân vật của Jynx mang tính phân biệt chủng tộc. Tập phim không còn được phát sóng bất kì một lần nào nữa.

11. Thẻ bài bị xóa bỏ của Koga

15 sự thật thú vị về Tứ Đại Thiên Vương của Pokemon (P.1) - Ảnh 5.

Trong Pokemon Gold & Silver, Pokemon Trading Card Game đã phát hành một bộ thẻ được gọi là Gym Challenge, bao gồm các thẻ bài đặc trưng cho các Kanto Gym Leader. Koga nó một thẻ trong số này, tên nó là Koga's Ninja Trick. Thẻ này đã bị xóa khi series Pokemon tấn công thị trường quốc tế, do nó mô tả một biểu tượng Đức Quốc xã.

Có một biểu tượng trong truyền thống Phật giáo gọi là Manji. Manji là nguồn cảm hứng đằng sau biểu tượng của chế độ Đức Quốc xã, và nó trông giống như một hình chữ vạn đảo ngược. Legend of Zelda ban đầu cũng gặp rắc rối khi sử dụng Manji để thiết kế một trong các nhà ngục của mình.

Tấm thẻ này đã bị thay đổi khi ra bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản, và Manji được thay thế bằng một chấm màu đỏ chung chung.

10. Elite Four đấu với Nhà vô địch

15 sự thật thú vị về Tứ Đại Thiên Vương của Pokemon (P.1) - Ảnh 6.

Các tiêu chí để thực sự trở thành một thành viên của Elite Four chưa bao giờ được đề cập rõ ràng, ngoài việc là một huấn luyện viên giỏi. Có một phần thưởng khi trở thành thành viên của Elite Four: bất kì thành viên nào cũng có thể khiêu chiến với nhà vô địch mà không cần phải có đủ tám huy hiệu. Miễn là người thách đấu là thành viên của Elite Four, họ có thể khiêu chiến bao nhiêu lần tùy ý.

Điều này đã xảy ra khá nhiều lần trong anime. Cynthia bị thách thức bởi ba thành viên nam của Sinnoh Elite Four (Lucian, Aaron, và Flint). Cô dễ dàng đánh bại cả ba, cho thấy khoảng cách thực lực quá lớn giữa Elite Four và Nhà vô địch.

9. Grimsley của Bram Stoker

15 sự thật thú vị về Tứ Đại Thiên Vương của Pokemon (P.1) - Ảnh 7.

Một sự thật khá phổ biến là hầu hết các Pokemon đều thiết kế dựa trên động vật có thật, hoặc dựa trên các sinh vật trong truyện thần thoại. Vậy nên không có gì quá ngạc nhiên khi một số nhân vật của series Pokemon được lấy cảm hứng từ người thực. Trong một cuộc phỏng vấn, Yusuke Ohmura đã tiết lộ rằng Grimsley (huấn luyện viên hệ Dark của Unova Elite Four) đươc xây dựng dựa trên hình tượng Dracula.