15 sự thật thú vị có thể các fan chưa chắc biết về "The Walking Dead"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/11/2016 0:00 AM

Sau một thời gian dài chờ đợi, mùa thứ 7 của series phim truyền hình đình đám “The Walking Dead” cũng đã đến và khiến không ít người xem choáng váng ngay từ tập đầu tiên.

Sau một thời gian dài chờ đợi, mùa thứ 7 của series phim truyền hình đình đám “The Walking Dead” cũng đã đến và khiến không ít người xem choáng váng ngay từ tập đầu tiên. Những tưởng tới thời điểm này, chúng ta đã biết hết tất cả mọi thứ về nó sau khi cày đi cày lại từng phần hàng năm trời. Song vẫn còn nhiều chi tiết thú vị cả bên trong và ngoài màn ảnh mà khả năng cao là ngay cả những fan “cứng” của series cũng chưa chắc đã để ý tới. Điển hình như 15 điều mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây:

1. Bị HBO từ chối phát sóng vì quá bạo lực

Những cảnh bóp nát sọ người, quan hệ loạn luân, đâm chết phụ nữ mang bầu thì có thể được phát sóng, nhưng bắn chết đám xác sống đáng thương đó thì HBO không thể chấp nhận nổi! May mắn thay, từ món “hàng thải” của HBO, AMC đã làm nên tên tuổi của mình nhờ thành công không tưởng của “The Walking Dead” trong suốt 7 mùa phim.

2. Logo mở đầu phim ngày càng mục nát

Có lẽ các fan lâu năm của “The Walking Dead” không lạ lẫm gì với việc đoạn giới thiệu mở đầu phim vẫn liên tục được thay đổi qua các mùa. Nhưng một điểm mà không nhiều người để ý đến là việc logo mở đầu cũng ngày càng đen tối và mục nát hơn, giống như đám xác sống mỗi lúc một thối rữa hơn vậy.

3. Các nhà đài từng muốn biến nó thành phim … phá án

Trước khi được AMC chấp thuận, nhà sản xuất Gale Anne Hurd và Frank Darabont đã từng bị đặt ra không ít yêu sách từ các nhà đài mà họ liên hệ. Một trong số đó là biến nó thành một series … phá án kiểu “Law & Order” hay “CSI”, với toàn các thám tử zombie! Rất may là họ đã không tuyệt vọng đến mức chấp nhận yêu cầu điên rồ này.

4. Nó có thể tồn tại trong cùng vũ trụ với “Breaking Bad”

Nếu để ý kỹ, bạn có thể nhận ra chiếc Dodge Challenger mà Glenn “mượn tạm” trong mùa một chính là chiếc xe mà Walter mang trả lại cho một gã cũng tên là … Glenn. Hay Daryl đã từng nói với Beth rằng anh trai mình biết một tay buôn thuốc phiện “da trắng bảnh chọe” rất hay dùng từ “chó cái”, đó chẳng phải là Jesse Pinkman hay sao! Mặc dù điều này chưa bao giờ được xác nhận chính thức, song quả thực những chi tiết đó khó có thể chỉ là trùng hợp tình cờ, dù sao thì cả hai show đều do AMC sản xuất mà.

5. Nhân vật Dale tự yêu cầu “được” chết

Trong “The Walking Dead”, bất cứ nhân vật nào cũng có thể “ra đi” đột ngột, đến mức mà đôi khi cả … các biên kịch còn bị bất ngờ. Jeffrey DeMunn đã tự yêu cầu cho nhân vật Dale của mình “được” chết để rời khỏi đoàn làm phim sau khi người bạn của ông, đồng thời là nhà sản xuất Frank Darabont bị sa thải vào giữa mùa thứ hai.

6. Daryl được tạo ra dành cho Norman Reedus sau khi anh ấy thử vai Merle

Những ai từng đọc comic chắc hẳn đều biết rằng Daryl chỉ xuất hiện trong TV show mà thôi. Và lý do mà họ tạo ra hẳn một nhân vật chính mới, thậm chí còn sống tới tận bây giờ là bởi Norman Reedus quá tuyệt vời. Ban đầu anh đến để thử vai Merle, dù không được chọn bởi Michael Rooker hợp vai hơn, song vì quá ấn tượng với tài năng của anh nên biên kịch Robert Kirkman đã sáng tạo ra thêm cậu em trai Daryl Dixon của Merle nữa để Norman được góp mặt trong series.

7. T-Dog đã phải chết thay cho Carol

Theo kịch bản ban đầu, đáng nhẽ Carol đã phải chết từ mùa thứ 3, nhưng bởi các nhà sản xuất không thể chịu nổi sự bất hợp tác và thái độ làm việc của nam diễn viên IronE Singleton nên đã quyết định để nhân vật T-Dog của anh ta chết thay. May thay đây cũng là cơ hội để Melissa McBride biến Carol thành một “Rambo nữ” bá đạo như vậy.

8. Nó được quay bằng phim 16mm

Trong thời đại ngày nay, tưởng rằng tất cả mọi thứ trên màn ảnh TV của chúng ta đều được quay bằng công nghệ kỹ thuật số hiện đại, song “The Walking Dead” lại không làm như vậy, đơn giản vì zombie trông gớm ghiếp hơn trên phim cuộn truyền thống. Nhà sản xuất cũng đã thử mọi thứ, từ HD cho tới 35mm, cuối cùng quyết định sử dụng phim cuộn 16mm của Kodak vì nó phù hợp nhất với không khí u ám của series.

9. Rick luôn mang theo viên đạn bắn chết Lori

Cái chết của Lori là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất cả series, và nó có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của nhân vật Rick. Nhà sản xuất Greg Nicotero còn cho biết Andrew Lincoln luôn luôn mang theo viên đạn đó trong người khi ghi hình, có lẽ là một phương pháp để anh nhập vai Rick tốt hơn, hay viên đạn này sẽ có vai trò gì đó trong những tập phim sau này?

10. Trong comic, Negan lẽ ra không phải luôn là nhân vật phản diện chính

Những ai đọc comic chắc hẳn đã biết, và người xem TV show cũng sẽ sớm biết rằng nhân vật Negan đóng rất nhiều vai trò trong cốt truyện. Dù nổi bật nhất vẫn là một tên điên rồ thích cầm gậy bóng chày khua lung tung, nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của nhân vật này. Thậm chí chính Kirlman còn phải từ bỏ ý định sớm “xử” thủ lĩnh của nhóm Saviors lúc đầu của mình vì ngày càng yêu thích nhân vật này, mà thay vào đó biến hắn thành nhân vật phản diện chính. Điều đó có nghĩa là “Lucille” sẽ còn xuất hiện nhiều nhiều trong tương lai.

11. Bạn có thể mua nỏ của Daryl tại … siêu thị

Với 300 USD (khoảng hơn 6 triệu VNĐ), bạn có thể sắm cho mình ngay một chiếc nỏ Horton Scout HD 125 hàng xịn tại hệ thống siêu thị Walmart và trở thành một thợ săn xác sống cực “ngầu” như Daryl Dixon, hoặc nếu thảm họa này không xảy ra ngoài đời thực thì ít nhất là dùng nó để làm …. trang phục Halloween chẳng hạn.

12. Vai Rick Grimes từng suýt thuộc về nam diễn viên Thomas Jane

Ban đầu, Frank Darabont đã từng có ý định giao nhiều vai diễn của “The Walking Dead” cho dàn diễn viên mà ông đã từng cộng tác trong bộ phim “The Mist”, bao gồm Laurie Holden (Andrea), Jeffrey Demunn (Dale), và Melissa McBride (Carol). Chỉ có đúng Thomas Jane là “hụt” vai chính Rick Grimes bởi sự xuất sắc của Andrew Lincoln. Và tài tử người Anh này đã chứng minh rằng đó là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác.

13. Nguồn gốc của đại dịch sẽ không bao giờ được tiết lộ

Mặc dù tác giả Robert Kirkman đã bác bỏ mọi giả thuyết cho rằng cả series “TWD” chỉ là một giấc mơ, song trong một buổi họp báo chuẩn bị cho New York Comic Con năm nay, ông cũng thẳng thắn chia sẻ rằng “sẽ không bao giờ tiết lộ nguồn gốc của đại dịch trong comic.” Trên show truyền hình thì tới thời điểm này chúng ta cũng chưa thấy được một dấu hiệu nào đáng kể cả, vậy nên nhiều khả năng đây sẽ mãi mãi là một bí mật không có lời giải đáp.

14. Người đóng thế cho Carl là một … phụ nữ 31 tuổi

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng Carl hành xử như một đứa con gái chưa? Thực sự thì điều đó cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả, bởi thỉnh thoảng cậu ta … đúng là con gái thật. Người đóng thế những cảnh mạo hiểm cho nam diễn viên trẻ Chandler Riggs trong phim là Emily Brobst - một phụ nữ đang ở độ tuổi 30. Vậy nên không phải là Chandler hơi “ẻo” như bạn vẫn nghĩ đâu nhé!

15. Người hùng thực sự trong “TWD” là chú chó một mắt

Trong tập 13 của mùa thứ 4, khi Daryl đặt một vài chiếc bẫy tiếng động xung quanh nhà tang lễ bỏ hoang để báo động nguy hiểm cho anh ta và Beth, một chú chó “độc nhãn” đã vô tình dẫm phải chúng khiến họ bị một phen hết hồn. Chỉ còn lại một mắt và bộ lông bù xù, xơ xác, Dooley mang diện mạo “hoàn hảo” của một chú chó sống sót giữa ngày tận thế. Ngoài đời thực, nó đã bị mù một bên mắt khi cố gắng cứu chủ của mình khỏi một tên cướp độc ác. Quả thực là một người hùng mà chúng ta muốn có ở bên cạnh nếu chẳng may đại dịch zombie thực sự xảy ra phải không nào.

Theo BusinessInsider

9 lí do mà bạn nên xem series hài hước người lớn "Divorce" của HBO