15 điều kỳ quặc ai cũng công nhận về gã ác nhân Cell trong Dragon Ball (P.2)

DS  - Theo Helino | 04/11/2018 11:00 AM

Tiếp tục là những điều khó hiểu và bí ẩn về gã ác nhân Cell.

9. Cell tự hủy nhưng vẫn còn trí nhớ về tất cả?

15 điều kỳ quặc ai cũng công nhận về gã ác nhân Cell trong Dragon Ball (P.2) - Ảnh 1.

Một trong những điều đáng kinh ngạc nhất về cơ thể Cell chinh là bộ nhớ di truyền của hắn. Hắn không hề được học các kỹ năng 1 cách tử tế, nhưng lại hoàn toàn có thể xử lý cách kỹ năng một cách hoàn hảo nhờ vào việc sở hữu thông tin có sẵn trong DNA. Hắn hoàn toàn có thể chết đi sau khi  nhận 1 đòn sát thủ, nhưng chỉ cần vài tế bào còn sống, hắn sẽ tái sinh và sử dụng đòn đó ngược lại vào kẻ ra đòn. Rõ ràng, đây là một khả năng hết sức imba mà không phải ai cũng có thể làm được như Cell. 

10. Đầu của Cell là thứ gì vậy?

15 điều kỳ quặc ai cũng công nhận về gã ác nhân Cell trong Dragon Ball (P.2) - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng, Cell đội 1 chiếc vương miện trên đầu. Nhưng nhìn kỹ, chúng ta thấy rằng nó không giống lắm, mà bảo đấy là sừng hay mũ thì cũng không ổn. Và quan trọng hơn cả, thứ này chẳng có tác dụng gì với Cell cả, giống như đôi cánh của hắn vậy. Đã có 1 vài giả thuyết từ các fan rằng thứ này là do DNA của người Namek tạo ra, khi người Namek cũng có thứ gần tương tự như thế trên đầu của họ.

11. Vì sao Android 18 còn nguyên dạng sau khi bị Cell tiêu hóa?

15 điều kỳ quặc ai cũng công nhận về gã ác nhân Cell trong Dragon Ball (P.2) - Ảnh 3.

Cuộc chiến với Gohan đánh dấu sự thất bại toàn tập của Cell. Cậu nhóc con trai của Goku mạnh đến nỗi, Cell phải nhả ra cả cả Android mà hắn nuốt trước đây - Android 18. Điều này làm cho Cell trở nên không còn hoàn hảo và cuối cùng thất bại hoàn toàn. Nhưng điều mà nhiều fan thắc mắc là, vì sao Android 18 vẫn còn toàn vẹn sau khi thoát ra khỏi Cell? Chẳng lẽ cô ta không bị tiêu hóa hay phá hủy khi ở trong cơ thể Cell hay sao? Và quan trọng hơn cả, Cell giữ Android 18 trong người lâu thế kiểu gì? 

12. Cell càng lúc càng trở nên mạnh hơn sau khi tự hủy

15 điều kỳ quặc ai cũng công nhận về gã ác nhân Cell trong Dragon Ball (P.2) - Ảnh 4.

Một trong những cú plot twist lớn nhất của Dragon Ball chính là việc Cell tự hủy nhưng lại... ko chết. Thay vào đó, hắn lại trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Hoàn toàn không có chút tổn thương hay mất đi sức mạnh nào. 

Theo giải thích của nhiều người, Cell khi phát nổ đã thu được tế bào của Goku, thứ mà phiên bản gốc của hắn không có được. Sau khi tái sinh, hắn có được năng lực mạnh mẽ của Goku và trở nên khỏe hơn bao giờ hết. Thậm chí vào lúc này, Cell còn có sức mạnh ngang ngửa Super Saiyan cấp 2.

13. Cell đẻ con kiểu gì?

15 điều kỳ quặc ai cũng công nhận về gã ác nhân Cell trong Dragon Ball (P.2) - Ảnh 5.

Chi tiết Cell có thể đẻ ra 1 bầy con là 1 điều khá thú vị. Những con Cell tí hon này sở hữu sức mạnh vừa phải và có khả năng chiến đấu cũng không hề tệ tí nào, khi có thể đánh bại được các võ sĩ Trái Đất. Nhưng điều hơi khó hiểu ở đây là sao Cell lại đẻ được con vậy?

Thực chất, sự sinh sản của Cell là 1 cách sinh sản vô tính. Để có thể làm được điều này, Cell đã phải... tự gây giống và làm cho mình mang bầu. Nghe không vui vẻ gì lắm, nhưng ít ra việc đẻ con này không hề khiến Cell mất đi sức mạnh ban đầu, thế nên nó vẫn có hiệu quả chán.

14. Câu chuyện về Cell được dựng dựa trên bộ phim Kẻ hủy diệt?

15 điều kỳ quặc ai cũng công nhận về gã ác nhân Cell trong Dragon Ball (P.2) - Ảnh 6.

Mặc dù Cell không có bất cứ điều gì liên quan tới dòng phim Terminator cả, nhưng nhiều người cho rằng ảnh hưởng của nó lên Dragon Ball là khá đáng kể. Hãy cứ thứ so sánh Cell với người máy T-1000 đi, bạn sẽ thấy được điều đó. 

T-1000 có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc sau khi ăn đủ đòn, giống với khả năng phục hồi của Cell. Ngoài ra, T-1000 cũng du hành thời gian trở về quá khứ để thi hành nhiệm vụ của riêng mình giống như Cell.

15. Cell muốn chinh phục thế giới vì có DNA của Piccolo?

15 điều kỳ quặc ai cũng công nhận về gã ác nhân Cell trong Dragon Ball (P.2) - Ảnh 7.

Tất cả chúng ta đều biết rằng Cell được thừa kế DNA của các võ sĩ mạnh nhất Trái Đất, trong đó có cả những kẻ ác. Nếu Cell thừa kế DNA của những người tử tế, hoặc ít nhất là những nhân vật anti-hero như Vegeta hay Piccolo, vậy thì sao hắn lại trở thành 1 kẻ ác muốn hủy diệt Trái Đất? 

Một giả thuyết cho rằng, thứ mà Cell thừa kế của người Namek không phải là từ Piccolo nhập thể, mà là từ Piccolo gốc. Gã Piccolo này là 1 kẻ hoàn toàn ác độc, và có giấc mơ chinh phục thế giới. Và đó cũng là lý do mà Cell cũng có giấc mơ muốn chinh phục toàn bộ thế giới này.