15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.1)

DS  - Theo Helino | 06/06/2018 01:48 PM

Còn rất nhiều điều người xem vẫn còn chưa biết hết về bản năng vô cực - kỹ năng toàn diện nhất của Goku trong thời điểm hiện tại.

1. Bản năng vô cực đã được dự báo từ tận 2 năm trước

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.1) - Ảnh 1.

Khi Goku xuất hiện với một nguồn sức mạnh mới, hẳn là các fan đã rất háo hức. Thực chất, điều này đã được dự báo từ tận... 2 năm trước, trong bộ phim Dragon Ball Z Resurrection F ra đời năm 2015.

Theo đó, bản năng vô cực đã được thiên sứ Whis sử dụng trong tập Resurrection F và phần Universe Survival trước đó. Thậm chí, Whis còn miêu tả và gợi ý để những người Saiyan có thể hiểu và học hỏi trước khi thành thục kỹ thuật này. Cũng có thể nói rằng, Whis đã dự đoán được không sớm thì muộn, Goku sẽ học được kỹ năng này.

2. Bản năng vô cực của Goku có 2 giai đoạn

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.1) - Ảnh 2.

Bản năng vô cực là thứ mà ngay cả các vị thần hủy diệt cũng không thể dễ dàng đạt được. Thậm chí, Thần Hủy Diệt Beerus dù đã học được kỹ thuật này nhưng ngài vẫn chưa thể nhuần nhuyễn được nó. Điều này nghĩa là với 1 người bình thường, đạt được và kiểm soát hoàn toàn đã khó, chứ chưa nói đến việc có thể hoàn thiện nhiều tầng của nó.

Lần đầu xuất hiện với bản năng vô cực, Goku cũng mới chỉ đạt được hình dạng chưa hoàn thiện (hay còn gọi là Ultra Instinct -Sign-). Về bề ngoài, tóc của Goku có màu đen nhưng lại hơi dựng đứng hơn, còn đôi mắt của anh chuyển sang màu bạc và trở nên nghiêm túc hơn trước. 

Phải đến về sau trong trận chiến với Jiren, Goku mới thể hiện được bản năng vô cực phiên bản hoàn chỉnh. Điều này gây ra khá nhiều bất ngờ, bởi vì các vị thần hủy diệt cũng không nghĩ rằng một con người có thể làm được điều này.

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.1) - Ảnh 3.

3. Goku chưa thể nắm bắt hoàn toàn được nó

Để đạt được trạng thái vô cực, người dùng cần phải tập trung suy nghĩ của mình và để tâm trí tách biệt khỏi cơ thể, để lại mọi thứ cho bản năng. Tuy nhiên, Goku chưa hề đạt đến cấp độ này mà còn cần tới sự giúp sức của các yếu tố bên ngoài.

Trong lần đầu tiên, Goku đã lên được bản năng vô cực vì phải chống lại đòn Genki Dama. Ở lần thứ hai, Goku tí nữa thì bị Kefla hạ gục. Còn lần thứ 3, Goku là người còn lại duy nhất có khả năng hạ được Jiren. Mỗi lần như vậy, Goku phải rất vất vả và không hề tự chuyển dạng theo ý muốn được.

4. Bản năng vô cực ban đầu chỉ để phòng thủ

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.1) - Ảnh 4.

Như đã nói, mặc dù bản năng vô cực là trạng thái tối thượng của Goku, nhưng ban đầu nó chỉ được dùng để phòng thủ là chính. Thật ra điều này cũng là hợp lý vì Goku không thể kích hoạt bản năng theo ý muốn mà chỉ có thể làm được khi bị dồn ép vào trạng thái xấu nhất.

Chính vì thế, ban đầu khi Goku chỉ đạt được hình dạng chưa hoàn thiện, anh cũng chỉ thể hiện được tiềm năng phòng thủ hoàn hảo và bỏ qua mọi chấn thương mà thôi. Phải đến khi đạt tới trạng thái hoàn chỉnh, Goku mới có sức mạnh cân bằng về cả tấn công và phòng thủ.

5. Goku là người thường duy nhất đạt tới trạng thái này

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.1) - Ảnh 5.

Cho tới hiện tại, Goku vẫn là người duy nhất không phải thần lên được trạng thái vô cực. Người có sức mạnh tương đồng vơi Goku nhất là Vegeta cũng chưa đạt được tới trạng thái này. Thêm vào đó, Goku đã đánh bại được Jiren - người được đồn đại là sức mạnh thể chất vượt qua được các vị thần. Điều này là vô cùng đặc biệt với Goku, vì bây giờ anh đã có thể khẳng định rằng là kẻ mạnh nhất trong thế giới loài người.

6. Bản năng vô cực của Beerus

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.1) - Ảnh 6.

Thiên sứ Whis đã dạy bản năng vô cực cho 3 người là Beerus, Goku và Vegeta. Trong anime thì Goku và Whis đã thể hiện kỹ năng này, còn những người xem muốn biết Beerus thể hiện như thế nào thì phải xem qua phiên bản manga của Dragon Ball Super.

Trong đoạn mở đầu của phần trận chiến giữa các hành tinh, Zeno đã ép các thần hủy diệt phải đấu với nhau. Và đó cũng là lúc Beerus thể hiện kỹ năng vượt trội của mình khi tỏ ra lấn lướt hơn trong cuộc chiến với các thần hủy diệt khác.

7. Vì sao Vegeta vẫn chưa thể học được bản năng vô cực?

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.1) - Ảnh 7.

So với Goku, Vegeta cũng mạnh chẳng kém, nên anh ta hoàn toàn có tiềm năng đạt được bản năng vô cực vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, Vegeta lại gặp phải một vấn đề khác khiến anh ta không thể học được nó - tính cách của gã.

Vegeta nghĩ quá nhiều trong từng đòn đánh trong trận chiến, vì thế gã không thể loại bỏ suy nghĩ của mình đi để tiến vào trạng thái vô cực. Điều này đã được chứng minh trong bộ phim Resurrection F. Goku thì ngược lại, anh hoàn toàn có thể loại bỏ suy nghĩ và học được kỹ năng mới dễ dàng. Dù sao thì trong tương lai, Vegeta vẫn có thể vượt qua điều này và trở thành con người thứ hai tiến vào trạng thái vô cực.

8. Goku đã dần kiểm soát được tính cách khi dùng bản năng vô cực

15 điều bạn chưa biết về bản năng vô cực của Goku (P.1) - Ảnh 8.

Trong lần đầu sử dụng trạng thái vô cực, người xem có thể thấy đườc sự lạnh lùng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Điều này không đúng chút nào với Goku, một nhân vật được xây dựng theo tính cách vô cùng vui tính và là cây hài của Dragon Ball. 

Tuy nhiên về sau, Goku dường như đã có thể cảm nhận và kiểm soát được bản thân khi tiến vào trạng thái này. Anh đã quay lại nói chuyện với mọi người như bình thường. Nhiều người ví von việc này cũng giống như lần đầu Goku biến hình thành một siêu Saiyan để đấu với Freeza, anh cũng tỏ ra giận dữ và không kiểm soát được bản thân.