15 chuyện bên lề thú vị của "Black Panther" - phim siêu anh hùng "hot" nhất đầu năm 2018

Haylee  - Theo Helino | 02/03/2018 10:13 AM

Một số bí mật hậu trường cùng những thông tin liên quan đến siêu phẩm mới nhất của Marvel - "Black Panther" - đã được bật mí với khán giả.

Vừa qua, bom tấn siêu anh hùng da màu - Black Panther - đã chính thức tổng tiến công các rạp chiếu phim trên toàn cầu. Không mấy ngạc nhiên khi tác phẩm này đã tạo nên một cơn sốt mới vô cùng lớn trên màn ảnh rộng. Black Panther nhanh chóng trở thành từ khóa liên tục được tìm kiếm trên mạng cũng như mang về cho nhà sản xuất doanh thu khổng lồ. Dưới đây là 15 chuyện bên lề thú vị liên quan đến Black Panther, hé lộ một số bí mật hậu trường của bom tấn này.

Thông thường, một siêu anh hùng mới ra mắt sẽ chưa thể có ngay tập truyện riêng mang tên mình. Đến Spider-Man cũng debut trong Amazing Fantasy #15. Black Panther cũng không phải ngoại lệ. Độc giả trung thành của Marvel lần đầu biết đến siêu anh hùng Châu Phi qua ấn phẩm Fantastic Four #52, xuất bản năm 1966.

2. Black Panther là nhân vật được sáng tạo bởi Stan Lee và Jack Kirby - bộ đôi từng tạo nên thành công cho các siêu anh hùng truyện tranh Marvel như Fantastic Four, X-Men, Hulk,… Sau khi xuất hiện với tư cách "khách mời" trong những tác phẩm về đồng nghiệp khác, Black Panther đã có câu chuyện của riêng mình - Jungle Action #5 - vào năm 1973.

Vào tháng 6/1992, Wesley Sniper đã ngỏ ý muốn thủ vai Black Panther. 1 năm sau đó, nam diễn viên lại chia sẻ rằng, "Black Panther" sẽ là dự án phim tiếp theo của mình sau "Demolition Man". Wesley Sniper còn ca ngợi anh hùng báo đen là người "sở hữu câu chuyện cuộc đời vô cùng thú vị, hấp dẫn". Sau đó 10 năm, Wesley Sniper một lần nữa khẳng định mình sẽ đóng "Black Panther" ngay sau dự án "Blade: Trinity". Tuy nhiên vào thời điểm ấy, một số nguồn tin cho biết, Marvel không muốn mời một diễn viên sở hữu cùng lúc hai hình tượng siêu anh hùng.

Trong loạt phim Marvel, khán giả từng trầm trồ trước dàn máy bay (jets) cực kỳ hoành tráng. Tuy nhiên, nội dung phim lại không hề tiết lộ đơn vị đã chế tạo ra những chiếc máy bay siêu ngầu này. Thực tế, những chiếc Quinjet được lên ý tưởng và chế tạo bởi Nhóm thiết kế Wakanda do T'Challa điều hành. Đây chỉ là một trong rất, rất nhiều cách để Wakanda chứng tỏ rằng, họ là một trong những nơi dẫn đầu về công nghệ "cool ngầu" trên thế giới.

Đội bảo vệ hoàng gia - Dora Milaje - quy tụ những chiến binh nữ vô cùng ngoan cường, sở hữu ngoại hình cao lớn cùng mái đầu trọc cực nam tính, mạnh mẽ. Dora Milaje còn được biết đến với một cái tên khác - Adore Ones. Họ xuất hiện lần đầu trong ấn phẩm Black Panther Vol.3 #1 vào năm 1998, góp phần tạo tiếng vang cho series truyện về người anh hùng Báo Đen.

Để tạo nên đội quân Dora Milaje trên màn ảnh rộng, Marvel Studios đã tuyển mộ những diễn viên đến từ khắp nơi trên thế giới, những chuyên gia đóng thế và cả những vũ công đến từ sân khấu nổi tiếng Broadway. Trong số đó, phải kể đến Danai Gurina (vai Okoye), Florence Kasumba (vai Ayo). Nhân vật do Florence Kasumba thủ vai từng ra mắt khán giả qua tác phẩm "Captain America: Civil War".

Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện dự án "Black Panther", nhà sản xuất đã quyết định lựa chọn một trong những ngôn ngữ chính thức của Nam Phi - Xhosa - làm ngôn ngữ của người dân Wakanda. Trong "Captain America: Civil War", cha của T'Challa - đức vua T'Chaka - đã không ngần ngại sử dụng giọng địa phương đậm chất Châu Phi của mình. Sang đến "Black Panther", nam diễn viên Chadwick Boseman cũng quyết tâm giữ nguyên "bản sắc" ấy cho nhân vật T'Challa.

Khi tập luyện, dàn diễn viên cùng đội ngũ làm phim đã cùng nhau thực hiện các pha hành động mạo hiểm trên nền tiếng trống dân gian Châu Phi do nhạc công Jabari Exum dàn dựng. Nhờ đó, mọi chuyển động của họ sẽ trở nên uyển chuyển hơn.

Để quay cảnh nhân vật W’Kabi cưỡi tê giác bọc thép trong "Black Panther", nam diễn viên Daniel Kaluuya đã phải học cách cưỡi ngựa.

Có một điều trùng hợp là hai nam diễn viên thể hiện vai Zuri trong "Black Panther" đều mang họ Whitaker. Người thủ vai Zuri khi còn là một thanh niên trẻ trung là Denzel Whitaker còn phiên bản thủ lĩnh Zuri lại do Forest Whitaker thể hiện. Tuy nhiên ngoài đời, hai người không hề có quan hệ họ hàng gì với nhau. Mặc dù vậy, đây là lần thứ hai họ hợp tác trên màn ảnh rộng. Trước đó, hai người từng vào vai một cặp cha - con trong tác phẩm "The Great Debaters" của đạo diễn Denzel Washington.

Như khán giả đều đã biết, người đảm nhận vai T’Chaka khi về già là nam diễn viên nổi tiếng John Kani. Trong khi đó, phiên bản vua T’Chaka khi còn trẻ lại do chính con trai của ông đảm nhận - nam diễn viên người Nam Phi - Atandwa Jani.

Mỗi lần hóa thân thành kẻ xấu Erik Killmonger, nam diễn viên Michael B. Jordan đều phải dành 2 tiếng rưỡi đồng hồ tại phòng hóa trang. Thêm vào đó, chuyên gia Joel Harlow cùng 3 trợ lý sẽ gắn khoảng 90 miếng silicon được chạm khắc tỉ mỉ lên thân trên của Jordan. Để tạo nên những vết rạch trên da của Killmonger, ê-kíp phải tạo hình mẫu, pha màu sao cho chúng phù hợp với màu da của Michael B. Jordan. Những vết sẹo ấy thể hiện chiến tích mà hắn đạt được trong suốt những năm qua.

Những pha rượt đuổi tốc độ cao trong "Black Panther" được thực hiện tại thành phố biển Busan, Hàn Quốc. Nhà sản xuất đã lựa chọn một số địa điểm như bãi biển Gwanggalli hay quận Haeundae để ghi hình trong suốt 2 tuần.

Thác Chiến Binh trong "Black Panther" có kích thước 36m x 23m cùng chiều cao 11 mét. Ngoài ra, ê-kíp thực hiện phim còn thiết kế một hồ chứa nước nằm sâu trong lòng đất. Gần 1 mét khối bọt xốp cũng được huy động đến phim trường để dàn dựng bối cảnh Thác Chiến Binh. Chúng cũng được "hóa trang" sao kho giống với những tảng đá ở vùng Oribi, Nam Phi. Phải mất đến 4 tháng, công trình này mới được hoàn thiện xong xuôi.

Đại đa số bối cảnh của đất nước Wakanda đều được dàn dựng trong phim trường Pinewood tại Atlanta. Ví như: Hội đồng bộ lạc, Wakanda Design Group, phòng thí nghiệm công nghệ cao, Hall of Kings,…

Black Panther (Chiến Binh Báo Đen) đã ra rạp tại Việt Nam từ ngày 23/2/2018.