14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 2)

DS  - Theo Helino | 07/05/2018 12:33 AM

Hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị tiếp theo về bộ truyện tranh nổi tiếng nhất thế giới.

8. One Piece lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 2) - Ảnh 1.

Mặc dù Oda là một người nghiện manga và anime từ thuở nhỏ, nhưng chính niềm cảm hứng từ văn học đã giúp ông tạo ra nhiều chi tiết thú vị và đặc sắc trong bộ manga để đời của mình. Thiết kế hà tù bất khả xâm phạm Impel Down rõ ràng được lấy cảm hứng từ tác phẩm Thần Khúc của nhà thơ Dante Alighieri vào thế kỷ 14 khi cả hai đều miêu tả về sự đầy dọa và trừng phạt dựa trên tội ác do các phậm nhân gây ra. 

Một chi tiết khác là nhân vật Donquixote Doflamingo, biệt danh Thiên Dạ Xoa, là thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote, từng là một thành viên trong Thất Vũ Hải cũng được lấy cảm hứng từ tác phẩm Don Kihote nổi tiếng của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra. Ngoài ra, nhân vật Sabo, gười anh em thân thiết với Luffy và Ace, rất giống với nhân vật Artful Dodger trong tác phẩm Oliver Twist của Charles Dickens.

9. Những hải tặc ngoài đời thực

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 2) - Ảnh 2.

Biệt đội hải tặc mũ rơm đã đụng độ và trạm chán khá nhiều băng cướp biển khác nhau trong chuyến hành trình của mình. Mặc dù không phải tên hải tặc nào cũng chột và mất một tay đeo móc, thế nhưng phần nhiều các tên trùm trong truyện đều được lấy cảm hứng từ những nhân vật ngoài đời thực.

Những lời cuối cùng của Gol D.Roger trước khi chết chính là bản sao từ lời nói của hải tặc Olivier Levasseur, người đã để lại một thông điệp bí ẩn cho những kẻ đi tìm kho báu trước khi thi hành án tử của mình. Ngoài ra, Oda còn dựa trên các nhân vật như Edward Teach để tạo nên Blackbeard, Bartholomew Roberts tạo nên Bartholomew Kuma. Các nữ hải tặc thì gồm có hai thuyền trưởng là Alvida dựa trên nữ cướp biển thế kỷ thứ 5 Alwilda, còn Jewelry Bonney thì dựa trên nhân vật Anne Bonny.

10. Niềm cảm hứng từ văn hóa đương đại

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 2) - Ảnh 3.

Không chỉ thêm thắt các chi tiết từ văn học, nhân vật lịch sử và truyện tranh, Oda còn lấy ý tưởng từ các nền văn hóa đương đại nữa. Ví dụ điển hình nhất chính là nhân vật nữ hoàng Okama Ivankov, rõ ràng những ai từng xem bộ ca kịch Rocky Horror Picture Show sẽ nhận ra hình dáng và tính cách của nhân vật Dr. Frank-N-Furter giống y hệt.

Ngoài ra, bản thân Oda cũng tự nhận rằng ông rất thích hai đạo diễn Tim Burton và Quentin Tarantino, còn bộ phim yêu thích của ông là The Nightmare Before Christmas. Sự kinh dị mang hơi hướm Tim Burton đã được vào hồi Thriller Bark. Ngoài ra, việc sử dụng các thây ma và từ "Thriller" trong chương này khiến người ta nhớ tới ông hoàng nhạc Pop, Michael Jackson.

11. Những trái trứng Phục Sinh về Pandaman

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 2) - Ảnh 4.

Mangaka người Nhật là người rất thích thêm thắt những chi tiết đặc biệt xuyên suốt câu chuyện về Luffy và đồng bọn. Một trong những chi tiết dễ nhận ra nhất chính là việc xuất hiện của anh chàng gấu trúc Pandaman ở khắp mọi nơi. Nhưng nhân vật này từ đâu ra?

Được biết, đây vốn là một nhân vật do chính Oda tạo ra khi còn trẻ, ông đã gửi thiết kế này tới tác giả Yudetamago, người vẽ bộ manga nổi tiếng Kinnikuman. Nhân vật này đã được đưa vào truyện và nó đã trở thành niềm tự hào của Oda về sau này. Ngoài nhân vật Pandaman ra, các nhân vật Pandawoman, băng Tomato và mặt nạ không tha thứ cũng xuất hiện ở khắp nơi bên cạnh Pandaman.

12. Bia mộ tưởng niệm ngoài đời thực của Whitebeard và Ace

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 2) - Ảnh 5.

One Piece có rất nhiều khoảnh khắc xúc động và làm người xem phải rơi nước mắt, điển hình là cái chết của 2 nhân vật Ace và Whitebeard trong hồi Marineford. Cái chết của họ không chỉ làm nhân vật trong truyện phải khóc thương, mà cả fan ruột của One Piece cũng thương tiếc. Trong truyện, mộ của họ được trang trí bằng những chi tiết quen thuộc cùng những món đồ của họ.

Vào năm 2013, công viên Universal tại Nhật Bản đã tổ chức một lễ hội dành riêng cho các fan ruột của One Piece. Rất nhiều chi tiết trong truyện đã được dựng lại, trong đó có cả ngôi mộ tưởng niệm của hai nhân vật. Các fan hâm mộ tới đây thậm chí còn có thể nghe thấy câu chuyện về hai nhân vật này cũng nhưng câu nói nổi tiếng của họ. 

13. Armani từng thiết kế đồ cho các nhân vật One Piece

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 2) - Ảnh 6.

Tại Nhật Bản, anime được coi như một nền văn hóa quốc gia, thế nên không có gì lạ khi các nhân vật hoạt hình nổi tiếng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vậy nên việc các nhân vật này xuất hiện trong các tạp chí thời trang cũng là điều dễ hiểu. 

Vào năm 2009, Luffy và những người bạn đã trở thành người mẫu cho Armani trong sự kiện A|X Armani Exchange. Thậm chí, Luffy còn là nhân vật manga đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang Men’s Non-no trong suốt lịch sử 24 năm của tờ này. Thiết kế Luffy mặc cũng do chính Oda chắp bút thực hiện, và nó cũng chưa từng xuất hiện trong manga.

14. Đại sứ của Olympic Tokyo 2020

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 2) - Ảnh 7.

Ngay khi sự kiện Olympic mùa hè 2016 kết thúc, Nhật Bản đã nhanh chóng quảng bá sự kiện thể thao này được tổ chức tại thủ đô Tokyo vào 4 năm sau. Điều khá thú vị là lần này, ủy ban Olympic Nhật Bản đã quyết định đưa các nhân vật hoạt hình nổi tiếng vào kế hoạch quảng bá cho sự kiện thế vận hội 2020. Bên cạnh Luffy, các nhân vật như Astro Boy , thủy thủ mặt trăng , Shin-chan, Naruto, Jibanyan (Yōkai Watch), Goku, Cure Miracle and Cure Magical (Maho Girls Precure!) sẽ xuất hiện trên các kênh truyền thông và quảng bá cho sự kiện.

Xem thêm:

manga

One Piece