14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 1)

DS  - Theo Helino | 05/05/2018 12:09 AM

Có rất nhiều điều thú vị liên quan tới tác giả Eiichiro Oda và bộ truyện nổi tiếng thế giới One Piece hơn là chúng ta vẫn tưởng.

1. One Pice giữ kỷ lục Guinness về số lượng sách bán ra

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 1) - Ảnh 1.

Các fan của One Piece đều biết rằng, câu chuyện về binh đoàn hải tặc của mangaka Straw Hat Crew tuy đã đi được một quãng đường dài, nhưng còn lâu thì câu chuyện về nó hết mới được. Bắt đầu xuất bản từ 1997, thế nhưng sau 20 năm qua sức hấp dẫn của One Piece vẫn còn nguyên vẹn trong mắt người hâm mộ. Mỗi tập truyện được xuất bản ra đều được bán hết nhanh chóng chẳng khác gì tôm tươi. 

Vì vậy, không có gì khó hiểu khi vào năm 2014, tổ chức kỷ lục Guinness đã quyết định trao tặng cho tác giả Eiichiro Oda danh hiệu "bộ manga của một tác giả được xuất bản nhiều nhất". Vào lúc trao giải cho Oda, One Piece đã bán được 320,866,000 bản. Theo thống kê đến hết năm 2017, One Piece đã bán được hơn 416 triệu bản trên toàn cầu.

2. One Piece ban đầu chỉ định kéo dài có 5 năm

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 1) - Ảnh 2.

Câu chuyện về băng hải tặc mũ rơm đã gắn liền với cả cuộc đời tác giả Eiichiro Oda. Để có thể ra truyện đều đặn, tác giả đã phải thức dậy từ 5 giờ sáng và chỉ đỉ ngủ vào 2 giờ sáng ngày hôm sau. Thậm chí, ông còn không có cả ngày nghỉ lễ hay những chuyến du lịch chỉ để có thể kịp tiến độ. 

Quả thực, đây là điều rất khác so với kế hoạch ban đầu của ông. Oda từng chia sẻ rằng ông chỉ định hoàn thành bộ truyện trong vòng 5 năm. Thậm chí, Oda còn chuẩn bị sẵn cả kết cục luôn. Thế nhưng, thành công bất ngờ đã làm cho kế hoạch về One Piece của ông thay đổi. Vào năm 2015, tác giả này một lần nữa tiết lộ One Piece đã đi được 70% của câu chuyện, nhưng cũng phải còn lâu bộ manga này mới hoàn thành.

3. Tác giả Eiichiro Oda đi vẽ truyện tranh để tránh phải làm một công việc thực thụ

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 1) - Ảnh 3.

Thường thì các mangaka thường bắt đầu sự nghiệp của mình bởi vì đam mê vẽ và viết truyện cháy bỏng. Thế nhưng với Eiichiro Oda, ông đi vẽ truyện chỉ bởi vì ông không còn lựa chọn nào khác. Trong một bài phỏng vấn nằm trong tập sách lưu niệm One Piece Blue: Grand Data File, Oda khẳng định rằng ông muốn trở thành mangaka từ lúc 4 tuổi vì không thích làm một công việc thực thụ. Và quả thực, ông đã rất trung thành với mục tiêu này cho tới tận bây giờ.

4. Dragon Ball chính là nguồn cảm hứng cho One Piece

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 1) - Ảnh 4.

Tác giả Oda đã được truyền cảm hứng từ anime và manga trong suốt thời niên thiếu của mình. Bộ anime yêu thích của ông là Vicky the Viking, một bộ bộ phim hoạt hình từ những năm 1970 về cướp biển. Còn với manga, Oda tự nhận rằng ông là một fan lớn của Akira Toriyama với hai bộ truyện Dr. Slump và Dragon Ball.

5. One Piece được xây dựng nên từ hai tập truyện ngắn 

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 1) - Ảnh 5.

Oda đã có một thời gian dài làm việc và học tập với các họa sĩ nổi tiếng trước khi cho ra mắt bộ manga của riêng mình. Trong số đó, có thể kể tới tác giả của Rurouni Kenshin, Nobuhiro Watsuki, một người được Oda miêu tả là đã truyền cho anh rất nhiều cảm hứng trong việc sáng tác.

Đến năm 1996, Oda mới cho ra đời tập truyện ngắn đầu tiên có tên Romance Dawn. Đây là một câu chuyện được Oda sáng tác từ thời học phổ thông, với nhân vật chính là mũ rơm Monkey D. Luffy có tính cách hoạt bát. Sau thành công của tập truyện này, One Piece được ra đời vào năm 1997 và chương 1 của câu chuyện vẫn được giữ nguyên cái tên "Romance Dawn".

6. Tạo hình đầu tiên của các nhân vật chính

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 1) - Ảnh 6.

Vào những ngày đầu tiên, Oda hình dung tất cả các nhân vật do ông tạo ra hoàn toàn khác so với bây giờ. Điển hình là Tony Tony Chopper, thay vì ngoại hình ngộ nghĩnh và đáng yêu thì lại là một con hươu được vẽ theo phong cách thực và sử dụng kiếm. Các nhân vật khác như Nami thì được vẽ như một đấu sĩ, còn Roronoa Zoro thì lại là người bảo vệ cho đội hải tặc Buggy Pirates. Thế mới biết, sau 20 năm thì ai rồi cũng khác đi...

7. Sự cạnh tranh thú vị với Naruto

14 điều bạn chưa biết về One Piece - bộ manga nổi tiếng nhất thế giới (Phần 1) - Ảnh 7.

Ngay từ khi Romance Dawn ra đời, Oda đã lên kế hoạch xây dựng một vũ trụ riêng dành cho Luffy và đồng bọn. Đồng thời, ông cũng liên tục tranh thủ phác thảo và tạo ra những nhân vật mới để phát triển câu chuyện. Tuy vậy trong thời gian này, một sự va chạm nho nhỏ mà vô cùng thú vị đã diễn ra giữa Oda và Masashi Kishimoto - tác giả của bộ manga nổi tiếng Naruto.

Ban đầu, nhân vật đầu bếp của Băng Hải tặc mũ rơm - "Chân đen" Sanji có một cái tên hoàn toàn khác. Caí tên đó chính là... Naruto. Trớ trêu thay, nó lại trùng với tên bộ manga về ninja cũng được ra đời vào năm 1997. Với sự tôn trọng lẫn nhau giữa các mangaka, tác giả Oda đã quyết định đổi tên nhân vật này thành Sanji để tránh gây hiểu lầm.

Ngoại trừ sự va chạm kỳ lạ này ra, cả hai tác giả nổi tiếng của Shounen Jump đều rất tôn trọng nhau. Cả hai đều đã từng lồng ghép những chi tiết trong bộ truyện của tác giả kia vào trong manga của mình. Khi Naruto kết thúc, tác giả Kishimoto còn vẽ cả biểu tượng của băng mũ rơm lên trên băng đầu của Naruto trong chương 700. Để đáp lễ và chào tạm biệt đối thủ của mình, Oda cũng đã thêm thắt vài chi tiết về Naruto vào trang bìa của chương 766 của One Piece.

Xem thêm:

One Piece

manga