12 chi tiết mà bạn chưa chắc đã biết về bom tấn "Star Trek Beyond"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2016 05:45 PM

Bom tấn khoa học viễn tưởng “Star Trek Beyond” đang công phá không ít màn bạc trên khắp thế giới.

Bom tấn khoa học viễn tưởng “Star Trek Beyond” đang công phá không ít màn bạc trên khắp thế giới. Đây là phần phim thứ ba trong phiên bản reboot thương hiệu “Star Trek” bắt đầu từ năm 2009 cho tới nay. Sau khi thành công đánh bại Khan trong “Into Darkness”, đoàn phi hành tàu Enterprise tiếp tục hành trình khám phá những biên giới mới trong vũ trụ và đương nhiên là gặp gỡ cả những kẻ địch mới không thể lường trước nữa. Sau đây, chúng ta sẽ đến với 12 chi tiết hết sức thú vị mà bạn chưa chắc đã biết về “Star Trek Beyond”:

1. Cả ba kẻ ác chính trong loạt phim reboot “Star Trek” đều vào vai một nhân vật của Marvel. Cụ thể là Eric Bana đã vào vai Nero trong "Star Trek" năm 2009 và Bruce Banner ở phim “Hulk” năm 2003, Benedict Cumberbatch vào vai John Harrison/Khan Noonien Singh trong "Into Darkness" năm 2013 và Stephen Strange trong “Doctor Strange” năm 2016, và Idris Elba vào vai Krall trong "Beyond" năm 2016 và Heimdall trong hai phần phim “Thor” năm 2011 và 2013.

2. Vết tím đen trên mắt Chris Pine trong cảnh đánh nhau cuối cùng là thật theo sự chia sẻ của Idris Elba, bởi hai người đã vật lộn thật sự và Pine bị “ăn đòn”.

3. Nam diễn viên Anton Yelchin (vai Pavel Chekov) đã không may qua đời trong một vụ tai nạn xe ngay trước khi phim được phát hành. Nhà sản xuất J.J. Abrams nói rằng sẽ không tuyển lại người khác vào vai Chekov nữa, nhưng cũng chưa rõ sẽ giải quyết các phần phim sau thế nào.

4. Nhân vật Jaylah được đặt tên theo nữ diễn viên Jennifer Lawrence và lấy nguồn cảm hứng từ chính nhân vật Ree Dolly trong phim “Winter’s Bone” của Lawrence.

5. Diễn viên/biên kịch Simon Pegg và đạo diễn Justin Lin quyết định cho nhân vật Sulu là đồng tính để chi ân diễn viên nguyên bản vào vai Sulu, George Takei. Tuy nhiên, bản thân Takei lại bất đồng với quyết định này bởi nó không phải ý định của ông Gene Roddenberry (người sáng tạo ra “Star Trek”).

6. Simon Pegg xác định rằng trạm không gian mới được đặt tên là “Starbase Yorktown” là để gợi nhớ tới series gốc năm 1966. Thực tế, “Yorktown” vốn là tên ban đầu trong kịch bản của ông Gene Roddenberry trước khi nó được đổi thành “Enterprise”.

7. Đây là bộ phim “Star Trek” đầu tiên không được quay ở Hollywood mà được quay ở Vancouver, British Columbia. Do vậy, toàn bộ phim trường đã phải xây dựng lại từ đầu.

8. Nam diễn viên Zachary Quinto đã sẵn sàng chia tay vai diễn Spock, và “Star Trek Beyond” cũng là bộ phim cuối cùng trong hợp đồng hiện tại của anh cũng như nhiều bạn diễn khác.

9. J.J. Abrams không thể quay trở lại ghế đạo diễn bởi vì bận thực hiện “Star Wars: The Force Awakens”, nên ông đành ngồi lên ghế sản xuất.

10. Karl Urban (vai Leonard “Bones” McCoy) đã không hề có ý định tham gia “Star Trek Beyond”, nhưng đạo diễn Justin Lin đã thuyết phục anh ấy ở lại.

11. Phần phim này có bối cảnh diễn ra 2 năm rưỡi sau phần phim “Star Trek Into Darkness”.

12. Krall là nhân vật phản diện nguyên bản và không phải là một kẻ địch cũ đã từng xuất hiện trong những cuộc phiêu lưu của “Star Trek” trước đây.

Theo Hollywood

15 bộ phim xuất sắc sẽ ám ảnh bạn trong cả những giấc mơ (P2)