11 điều mà bạn chưa chắc đã biết về series hoạt hình "Justice League"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/08/2016 04:45 PM

Trước khi “Justice League” chính thức được chuyển thể thành phim live-action, nó từng là một series phim hoạt hình cực kỳ thành công, kéo dài 5 mùa (bao gồm cả "Justice League Unlimited").

Trước khi “Justice League” chính thức được chuyển thể thành phim live-action, nó từng là một series phim hoạt hình cực kỳ thành công, kéo dài 5 mùa (bao gồm cả "Justice League Unlimited"). Là một phần của Vũ trụ hoạt hình DC bắt đầu từ “Batman: The Animated Series” năm 1992, “Justice League” có nội dung xoay quanh đội siêu anh hùng bao gồm 7 thành viên là Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, The Flash, Martian Manhunter và Hawkgirl.

Trong khi chờ đợi bộ phim “Justice League” sẽ được ra mắt vào cuối năm 2017, chúng ta sẽ cùng nhìn lại series phim hoạt hình nổi tiếng với 11 chi tiết thú vị mà bạn chưa chắc đã biết:

1. “Justice League” là series phim hoạt hình thứ 4 có Kevin Conroy lồng tiếng nhân vật Bruce Wayne/Batman, giọng nói Batman được nhiều fan cho là xuất sắc nhất trong lịch sử.

2. George Newbern (lồng tiếng Superman) và Mark Hamill (The Joker) đã ghi âm các câu thoại của họ trong tư thế đứng nhằm gia tăng chất lượng minh họa.

3. Captain Marvel/Shazam đã ngoại lệ xuất hiện duy nhất một lần trong series bởi vì lí do bản quyền.

4. Aquaman vốn là một trong những thành lập sáng lập trong comic nhưng được thay thế bởi Hawkgirl để gia tăng thêm nhân vật nữ chính cho series phim hoạt hình.

5. Các nhà sản xuất không chắc là họ muốn sử dụng Barry Allen hay Wally West làm The Flash, và cho tới tập “Starcrossed” thì họ mới quyết định là chọn Wally West.

6. The Flash được lồng tiếng bởi Michael Rosenbaum, nam diễn viên vào vai Lex Luthor trong series phim truyền hình “Smallville”.

7. “Justice League” là show hoạt hình đầu tiên có nhân vật J’onn J’onzz/Martian Manhunter.

8. Các nhân vật người sao hỏa da xanh lá như Martian Manhunter được lồng tiếng bởi diễn viên gốc Mỹ - Phi, và các nhân vật người Thanagar ví như Hawkgirl được lồng tiếng bởi diễn viên gốc Mỹ - Latin.

9. Hawkgirl chưa bao giờ lộ diện mà không có mặt nạ trong suốt 48 tập đầu tiên. Và chỉ sau sự kiện “Starcrossed” và bắt đầu series “Justice League Unlimited”, cô ấy không bao giờ đeo mặt nạ nữa, ý muốn nói rằng cô ấy không còn gi để che giấu.

10. Black Canary và Zatana đã mặc quần tất màu xám thay cho quần tất lưới cá đặc trưng bởi vì chúng khó đưa lên hoạt hình hơn.

11. Green Arrow là nhân vật được fan yêu cầu nhiều nhất trong 52 tập đầu tiên và vì thế nên anh ta là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong “Justice League Unlimited”.

Theo Hollywood

11 MMORPG độc đáo nên được chuyển thể thành phim bom tấn (P2)