100 Thieves Bang: “Tôi đến đây để trở thành người đi đường dưới xuất sắc nhất Bắc Mỹ, làm ơn hãy tin tưởng vào tôi và chờ đợi”

Phương Tranh  - Theo Helino | 07/02/2019 08:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bang đang có một thời gian thi đấu tương đối chật vật khi không thể phối hợp tốt với đồng đội với tư cách là một đội thống nhất. Cảm giác của anh ấy là gì, liệu có hối hận khi đến NA hay không?

"Một cuộc phỏng vấn sau khi thua? Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này. Thật khó khăn".

Bang trông có vẻ kiệt sức.

100 Thieves Bang: “Tôi đến đây để trở thành người đi đường dưới xuất sắc nhất Bắc Mỹ, làm ơn hãy tin tưởng vào tôi và chờ đợi” - Ảnh 1.

Khi 100 Thieves lần đầu tiên công bố đội hình năm 2019 của họ, đội đã nhận được rất nhiều sự chú ý – với một số người hâm mộ thậm chí còn cho rằng 100T sẽ là một ứng cử viên nặng ký để giành chiến thắng trong giải Mùa Xuân. Tuy nhiên, thực tế lại khác. Thất bại trước Team Liquid, 100T đã để thua trận thứ ba liên tiếp trong mùa giải này. Đó là một kết quả không ai mong đợi, ngay cả với bản thân Bang.

"Tôi đã rất tức giận khi chơi hôm nay. Mọi người cần phải chơi theo cùng một hướng, nhưng mỗi người chơi trong đội lại có ý kiến khác nhau, họ đều muốn những điều khác nhau trong suốt trận đấu. Điều quan trọng là mọi người chơi trong một đội đều phải có chung một mục tiêu. Chúng tôi vẫn còn thiếu sót điều đó với tư cách như là một đội.

Lúc đầu, tôi đã cố gắng suy nghĩ tích cực. Nhưng sau khi đến NA, tôi nhận ra rằng có rất nhiều sự khác biệt giữa khu vực này và Hàn Quốc. Tôi không thể sống tích cực mọi lúc được. Chúng tôi vẫn thiếu sức mạnh tổng hợp của đội và sẽ mất một thời gian để chúng tôi tạo thành một đội đúng cách".

Nói một cách khách quan, mặc dù 100T ba lần để thua liên tiếp, nhưng thành tích của Bang với tư cách cá nhân lại không hề quá tệ. Bang thậm chí còn được nhận danh diệu MVP trong loạt trận đối đầu với Golden Guardians một ngày sau khi cuộc phỏng vấn này được thực hiện. Anh ấy vẫn đang trong quá trình làm quen với môi trường tại NA, và anh ấy vẫn còn nhiều thứ để thể hiện với người hâm mộ.

Để làm nhẹ tâm trạng, tôi đã thử đặt những câu hỏi không liên quan đến trò chơi, nhưng Bang vẫn duy trì chủ đề này. Anh vẫn có động lực cạnh tranh mạnh mẽ của mình.

100 Thieves Bang: “Tôi đến đây để trở thành người đi đường dưới xuất sắc nhất Bắc Mỹ, làm ơn hãy tin tưởng vào tôi và chờ đợi” - Ảnh 2.

"Sau khi tham gia 100T, tôi cảm thấy cần phải nói lên ý kiến của mình nhiều hơn. Trận đấu tôi đang chơi và trận đấu mà các đồng đội của tôi đang chơi rất khác nhau. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng, và để chiến thắng, bạn sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Quá trình chiến thắng, đó là điều mà chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy.

Khi nào nên dọn lính, khi nào nên ưu tiên cho đường dưới hay đường trên, mọi người cần giao tiếp và đi đến sự nhất trí. Trận đấu luôn thay đổi, vì vậy chúng tôi cần nhanh chóng khắc phục các sự cố của mình".

Sau đó, tôi đã tò mò về sự phát triển teamwork của anh ấy với Aphromoo. Không giống như Wolf, người mà Bang dành nhiều thời gian với một cách tự nhiên, Aphromoo nói một ngôn ngữ khác và là một người lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác. Suy nghĩ của Bang là gì?

"Không có bất kỳ khó khăn thực sự nào về mặt giao tiếp, nhưng có rất nhiều điều khác mà chúng tôi cần phải tinh chỉnh in-game. Đối với mỗi tình huống, mỗi người đều có một quan điểm và cách chơi trò chơi khác nhau. Tôi muốn nhanh chóng khắc phục vấn đề này mà chúng tôi gặp phải. Cả Wolf lẫn tôi đều không tốt hơn những người khác với tư cách cá nhân, nhưng chúng tôi thực sự có sức mạnh tổng hợp. Đã có rất nhiều lần Aphromoo và tôi không có chung suy nghĩ. Chúng toi mới bắt đầu chơi cùng nhau, vì vậy chings tôi sẽ cần thời gian để làm việc tốt với nhau".

Thấy Bang chật vật, tôi hỏi thẳng anh ấy. Liệu anh ấy có hối hận khi đến NA không. Bang trả lời ngay lập tức.

"Tôi sẽ biết câu trả lời vào cuối năm nay. Tôi đến NA muốn đạt được kết quả tốt hơn so với SKT. Tôi có một kì vọng nhất định cho 100T, vì vậy tôi sẽ cần nỗ lực hơn để tiến về phía trước. Tôi cũng cảm thấy rất xin lỗi với người hâm mộ 100T. Chúng tôi nên chuẩn bị nhiều hơn với tư cách là một đội trước khi mùa giải bắt đầu.

Tôi cảm thấy khá thất vọng sau tuần 1 của LCS. Nhưng mọi thứ đang dần cải thiện. Tôi đến đây để trở thành người đi đường dưới xuất sắc nhất NA. Xin hãy tin tưởng vào tôi và chờ đợi, và tôi sẽ đáp lại sự ưu ái bằng những màn trình diễn hay. Và đối với người hâm mộ Hàn Quốc, tôi sẽ nói xin chào trên sân khấu tại một giải đấu quốc tế".