10 yêu quái tốt bụng nhất trong Tây Du Ký, vị trí số 1 ít người có thể đoán ra!

Trần Quỳnh  Theo Trí Thức Trẻ | 16/10/2018 02:36 PM

Tây Du Ký
23/02/2010 NCB: LineKong NPH:

Những yêu quái lương thiện này đều không muốn ăn thịt Đường Tăng. Hai mỹ nhân trong số đó thậm chí còn muốn nên duyên vợ chồng với vị hòa thượng này.

Vị trí thứ 10: Thanh Ngưu Quái

10 yêu quái tốt bụng nhất trong Tây Du Ký, vị trí số 1 ít người có thể đoán ra! - Ảnh 1.

Hình tượng Thanh Ngưu Quái trong "Tây Du Ký". (Ảnh: Nguồn Baidu).

Thanh Ngưu Quái còn được biết tới với tên gọi khác là Độc Giác Tỷ, trú ở núi và động Kim Đâu. Yêu quái này vốn là con trâu xanh – vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân.

Trong "Tây Du Ký", mặc dù Thanh Ngưu Quái luôn miệng nói muốn ăn thịt Đường Tăng nhưng thực tế lại không làm gì cả.

Bởi mục đích cuối cùng của con trâu xanh này thực chất là muốn thay chủ nhân ra oai, làm yếu đi nhuệ khí của nhà Phật. Vì vậy, nó căn bản không muốn ăn thịt Đường Tăng.

Trong phiên bản phim truyền hình, nhân vật Thanh Ngưu Quái còn có một lời thoại:

"Cỏ ở trần gian không ngon bằng cỏ thiên đình".

Ngay cả khi được tự do tự tại nơi trần thế, Thanh Ngưu Quái vẫn giữ bản tính "ăn cỏ". Điều này khiến người xem không khỏi hoài nghi, liệu có phải yêu quái này căn bản không hề biết ăn thịt?

Vị trí thứ 9: Hoàng Mi Đại vương

10 yêu quái tốt bụng nhất trong Tây Du Ký, vị trí số 1 ít người có thể đoán ra! - Ảnh 2.

Hình tượng nhân vật Hoàng Mi Đại Vương. (Ảnh: Nguồn Baidu).

Hoàng Mi Quái vốn là tên tiểu đồng lông mày vàng, năm xưa từng giữ chiếc khánh vàng và túi ngũ trùng của Phật Di Lặc.

Trong "Tây Du Ký", Hoàng Mi Đại vương lập nên chùa Lôi Âm giả để lừa Đường Tăng, nhân lúc hòa thượng này vào chùa thì bắt giữ.

Sau cùng, Tôn Ngộ Không buộc phải mời Phật Di Lặc tới thu phục yêu quái này, kiếp nạn ấy của mấy thầy trò mới có thể qua đi.

Cũng giống như Thanh Ngưu Quái, Hoàng Mi Đại vương có đạo hạnh tu hành rất cao. Yêu quái này chỉ vì muốn thành Phật nên mới làm khó dễ bốn thầy trò Đường Tăng.

Kỳ thực Hoàng Mi Đại vương mặc dù cũng từng nói muốn ăn thịt Đường Tăng, nhưng bởi vì bản tính ngốc nghếch nên thường xuyên làm ra nhiều việc khôi hài.

Vị trí thứ 8: Thiết Phiến công chúa

10 yêu quái tốt bụng nhất trong Tây Du Ký, vị trí số 1 ít người có thể đoán ra! - Ảnh 3.

Thiết Phiến Công chúa cũng được xếp vào hàng mỹ nhân trong Tây Du Ký. (Ảnh: Nguồn Baidu).

Thiết Phiến này vốn là vợ của Ngưu Ma Vương, mẹ Hồng Hài Nhi, ngụ tại núi Hỏa Diệm Sơn, còn có trong tay một bảo bối nổi tiếng gọi là quạt Ba Tiêu. Nhân vật này còn được biết tới với cách gọi khác là "Bà La Sát".

Hình tượng nhân vật Thiết Phiến công chúa trong Tây Du Ký khiến nhiều người tưởng rằng đây là một thiếu phụ luống tuổi và xấu xí tới nỗi Ngưu Ma Vương phải đi tìm vợ bé. Nhưng trên thực tế, vị công chúa này lại sở hữu dung mạo vô cùng xinh đẹp.

Việc Thiết Phiến công chúa gây sự với bốn thầy trò Đường Tăng bắt nguồn từ hai lý do, mà cả hai lý do này đều liên quan tới gia đình của nàng.

Thứ nhất là do Tôn Ngộ Không vốn là lý do khiến hai mẹ con Thiết Phiến và Hồng Hài Nhi phải xa cách.

Thứ hai là bởi bản thân Tề Thiên Đại Thánh có kết nghĩa huynh đệ với kẻ lăng nhăng như Ngưu Ma Vương.

Xuất phát từ hai nguyên nhân này, Thiết Phiến công chúa mới gây khó dễ cho bốn thầy trò chứ không có mục đích xấu nào khác.

Vị trí thứ 7: Ngọc Thố Tinh

10 yêu quái tốt bụng nhất trong Tây Du Ký, vị trí số 1 ít người có thể đoán ra! - Ảnh 4.

Nhan sắc của Ngọc Thố Tinh trong phiên bản Tây Du Ký năm 1986. (Ảnh: Nguồn Baidu).

Ngọc Thố Tinh vốn là Thỏ Ngọc của Hằng Nga tiên tử. Theo "Tây Du Ký", yêu nữ này vì thấy Đường Tăng tướng mạo tuấn tú, bèn đóng giả làm công chúa để được thành thân với vị hòa thượng ấy.

Vị trí thứ 6: Quỷ Tinh Tế và Trùng Lanh Lợi

10 yêu quái tốt bụng nhất trong Tây Du Ký, vị trí số 1 ít người có thể đoán ra! - Ảnh 5.

Quỷ Tinh Tế và Trùng Lanh Lợi cũng là một trong số ít những yêu quái có lòng lương thiện trong Tây Du Ký. (Ảnh: Nguồn Baidu).

Hai tiểu yêu này từng là thuộc hạ trung thành của Kim Giác đại vương và Ngân Giác đại vương.

Kim Giác và Ngân Giác đều là hai đồng tử trông coi lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, sau này xuống trần xưng vương tại động Liên Hoa, núi Bình Đỉnh.

Mặc dù có tên là "Tinh Tế" và "Lanh Lợi", nhưng bản lĩnh của hai tiểu yêu này quả thực kém xa danh xưng. Bằng chứng là chúng từng dễ dàng bị Tôn Ngộ Không lừa gạt lấy mất bảo vật.

Mặc dù làm mất vật báu, nhưng Tinh Tế Quỷ và Lanh Lợi Trùng khi trở về động Liên Hoa cũng không bị trách phạt, có thể thấy chủ nhân của chúng cũng thuộc hàng nhân từ.

(Còn tiếp...)