10 sự thực không ai có thể ngờ về series kinh điển Power Rangers

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2016 04:30 PM

Chắc chắn tất cả trẻ em thập niên 1990' đều đã từng có lúc bàn tán sôi nổi về những siêu anh hùng trong bộ quần áo bằng chất liệu spandex được biết tên với tên gọi Power Rangers.

Đối với những thế hệ trẻ em lớn lên trong giai đoạn đầu thập niên 90' của thế kỷ trước, chắc chắn tất cả đều bàn tán sôi nổi về những siêu anh hùng trong bộ quần áo bằng chất liệu spandex được biết tên với tên gọi Power Rangers (Super Sentai phiên bản Mỹ). Và trong khi khán giả toàn cầu sắp được đón nhận phiên bản live-action mới trên màn ảnh rộng dự kiến khởi chiếu vào năm 2017, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 sự thực điên rồ về thương hiệu tươi sáng dành cho thiếu nhi này.

1, Mighty Morphin Power Rangers đã bị che ở Malaysia. Thời điểm đó, Malaysia đang đẩy mạnh chiến dịch chống thuộc phiện, và cảm thấy từ "Morphin" phát âm quá giống với "morphine" nên đã cắt bỏ đi ở tất cả các tập.

2. Một diễn viên phụ tên Skylar Deleon, tham gia một tập của Power Rangers, đã phạm án giết hai người để hưởng lợi tài chính.

3. Nam diễn viên Bryan Cranston đã từng tham gia Mighty Morphin Power Rangers. Ông đã lồng tiếng cho hai quái vật trong phim, và thậm chí đoàn làm phim đã đặt tên họ của Power Ranger Xanh Lam dựa theo Cranston.

4. Một diễn viên đã xuất hiện ở tất cả 155 tập Mighty Morphin Power Rangers đó chính là Richard Steven Horvitz, người vào vai rô bốt Alpha 5.

5. Cựu Power Ranger Đỏ, diễn viên Ricardo Medina, Jr đã giết người bằng một cây kiếm katana trong năm 2015 và có thể phải lãnh án chung thân.

6. Bài hát chủ đề của thương hiệu này được lấy nguồn cảm hứng từ hoạt hình "Thám Tử Gadget", dựa theo chia sẻ của nhà soạn nhạc Ron Wasserman.

'Mighty Morphin Power Rangers'- Season 1- Official Opening Theme

7. Các diễn viên đã tự dàn dựng cảnh đánh đấm của họ. Chủ yếu là bởi series phim này vốn không có đủ đầu tư thời gian hàng tuần, hàng tháng để chuẩn bị kỹ lưỡng cho một màn chiến đấu, thay vào đó là các diễn viên đã được tuyển dựa theo năng lực có thể tung ra "tuyệt kĩ siêu nhân" mà không cần chỉ đạo nhiều.

8. Các diễn viên đã tự thực hiện những pha mạo hiểm của mình, và họ cảm thấy rất vui vẻ, tự hào vì được làm công việc này cho dù có nhiều tình huống rất nguy hiểm.

9. Mặc dù phải tự đóng pha mạo hiểm và dàn dựng cảnh chiến đấu, nhưng các Power Rangers đã nhận một khoảng tiền lương thấp bất ngờ, chỉ 600 USD mỗi tuần. Dựa theo lời của Ranger Đỏ đầu tiên, Austin St.John cho hay, họ cảm thấy như đang làm việc và nhận lượng từ một cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald trong mùa phim đầu tiên vậy.

10. Vì kinh phi thấp nên một vài quái vật đã phải mang ra "tái chế", ví dụ quái vật Mr. Ticklesneezer vốn mặc trang phục ông già Noel, nhưng sau đó được sơn lại để vào vai Grumble The Elf.

6 chi tiết thú vị mà bạn chưa chắc đã biết về The Jungle Book