10 sự thực kỳ thú không phải ai cũng biết về thế giới anime (P6)

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/05/2016 05:30 PM

Liệu bạn có biết rằng thương hiệu Pizza Hut là nhà tài trợ cho hơn 35 series anime ở Nhật Bản?

Anime là một trong những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Nhật Bản và nổi tiếng không chỉ ở các nước Châu Á mà ngay cả ở phương Tây. Thông qua anime, người Nhật Bản đã thể hiện rất nhiều đặc điểm hấp dẫn về lối sống, tư tưởng và cách suy nghĩ của dân tộc mình tới những người nước ngoài, khiến họ hứng thú và muốn tìm hiểu hơn về quốc gia Đông Á này. Sau đây, chúng ta sẽ đến 10 sự thực thú vị khác nữa về thế giới anime:

1. Pizza Hut là nhà tài trợ cho hơn 35 series anime ở Nhật Bản.

2. Mitsuki được chính thức công nhận là con trai của Orochimaru.

3. Tên của 3 nhân vật chính trong series "Amagi Brilliant Park" được dựa theo 3 ca sĩ/diễn viên nổi tiếng là Kanye West, 50 Cent và Queen Latifah.

4. Trong series "Soul Eater", số điện gọi để gọi "shinigami" (Thần Chết) là 42-42-564 và được phát âm trong tiếng Nhật là shini-shini-goroshi, mang nghĩa đen là chết-chết-giết.

5. Kirito vốn không thích hành củ cho tới khi Asuna nấu cho cậu ta ăn.

6. Nhân vật Ulquiorra không thể cảm nhận và thể hiện cảm xúc, cho tới khi gặp mặt Orihime.

7. Nếu chủ nhân của quyển sổ Death Note viết sai tên của một người nào đó 4 lần, người đó sẽ không bị chết và chính chủ nhân sẽ chết.

8. Các chiêu thức của Hisoka được đặt tên theo các hãng kẹo và cao su ưa thích của anh ta.

9. "Clannad" vốn có xuất phát ban đâu là một trò chơi hẹn hò.

10. Tựa đề "Yu-Gi-Oh" là một cách chơi chữ tiếng Nhật, dịch theo nghĩa đen đúng là "Vua Trò Chơi".

10 sự thực ít ai biết về bộ phim dựa theo game kinh dị - Silent Hill