10 sự thực bạn chưa chắc đã biết về phim kinh điển "Terminator 2"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/06/2016 05:15 PM

Nhân dịp kỷ niệm 25 tuổi của “Terminator 2: Judgment Day”, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 sự thực thú vị xoay quanh một trong những bộ phim hành động, viễn tưởng vĩ đại nhất mọi thời đại này.

Ngày 3 tháng 7 năm 1991, người hâm mộ điện ảnh thế giới và đặc biệt là các fan ruột của thương hiệu “Terminator” đã thực sự bùng nổ với sự ra mắt rộng rãi của bom tấn kinh điển “Terminator 2: Judgment Day”, bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn James Cameron trong vai trò đạo diễn và nam diễn viên Arnorld Schwarzenegger trong vai diễn hành động nổi tiếng nhất của mình. Khỏi phải nói, bộ phim đã đạt được thành công vang dội về cả phê bình lẫn thương mại, trở thành bộ phim có doanh thu phòng cao nhất năm đó.

Nhân dịp kỷ niệm 25 tuổi của “Terminator 2: Judgment Day”, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 sự thực thú vị xoay quanh một trong những bộ phim hành động, viễn tưởng vĩ đại nhất mọi thời đại này:

1. Đạo diễn James Cameron đã bán bản quyền của toàn bộ thương hiệu nổi tiếng này với giá chỉ 1 USD, đổi lại ông phải là người ngồi trên ghế đạo diễn của tập phim đầu tiên “The Terminator” năm 1984.

2. Vai diễn T-1000 có dự định ban đầu dành cho ngôi sao nhạc pop Billy Idol, tuy nhiên sau đó chuyển sang cho diễn viên Robert Patrick bởi nam ca sĩ bị vướng vào vụ tai nạn xe.

3. Ban đầu, nam diễn viên Arnold tỏ ra e ngại bởi vai diễn T-800 chuyển sang thành “người tốt” và không tiêu diệt bất cứ người nào của mình. Phải mất một thời gian để đạo diễn James Cameron thuyết phục Arnold tiếp tục vai diễn kinh điển này.

4. Bộ phim đã giành được 4 giải Oscar bao gồm “Biên tập Âm thanh Xuất sắc nhất,” “Hiệu ứng Âm thanh Xuất sắc nhất”, “Kỹ xảo Hình ảnh Xuất sắc nhất” và “Hóa trang Xuất sắc nhất”. Đồng thời nó cũng được đề cử ở hạng mục “Quay phim Xuất sắc nhất” và “Biên tập Phim Xuất sắc nhất”.

5. Ở thời điểm ra mắt năm 1991, “Terminator 2: Judgment Day” là bộ phim đắt giá nhất từng được sản xuất với kinh phí lên tới 102 triệu USD.

6. Ở kết thúc lúc đầu quay, John Conner đã có một cuộc sống yên bình trong tương lai. Tuy nhiên, kết thúc này đã được thay đổi vào phút chót để mang lại cơ hội mở ra cho những phần sau này.

7. Đây là tập phim xuất sắc nhất của thương hiệu “Terminator” dựa theo đánh giá điểm số trung bình trên trang IMDb với 8,5 điểm, đứng thứ 41 trên bảng xếp hạng top 250 phim.

8. Câu nói nổi tiếng “Hasta la vista, baby” đã phải thay đổi thành “Sayonara, baby” khi trình chiếu ở Tây Ban Nha, để đảm bảo tính hài hước của việc T-800 sử dụng một ngôn ngữ khác.

9. Khẩu súng mini-gun được sử dụng trong phim, cũng chính là khẩu súng trong phim “Predator”, một bộ phim nổi tiếng khác của diễn viên Arnorld.

10. Kỹ xảo hình ảnh đột phá trong phim có liên quan tới phiên bản đầu tiên của phần mềm Photoshop.