10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện

Mẹ Sề  - Theo Helino | 07/06/2019 04:00 PM

Không phải tất cả Pokémon được tạo ra đều dễ thương và sở hữu vẻ ngoài đáng yêu đâu nhé!

Hiện tại có hơn 800 thiết kế Pokémon được ra mắt nên bạn không thể hy vọng tất cả trong số chúng đều chất lượng được. Nói dễ hiểu hơn là có 1 số thiết kế Pokémon trông khá kì lạ nếu không muốn nói là có phần kì quái.

Trong bài viết này hãy cùng nhau liệt kê 10 ví dụ tiêu biểu nhé!

10. Lickilicky

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 1.

Được giới thiệu trong Gen IV, Lickilicky giữ nguyên tất cả dáng vẻ kì lạ của bản gốc và thêm vào 1 số chi tiết khó hiểu hơn.

Đây có thể xem là phiên bản Lickitung trông béo hơn, với cái lưỡi dài hơn và quả mào xoắn khó hiểu trên đầu.

9. Watchog

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 2.

Theo nhiều người, nhà thiết kế của Watchog đã thất bại hoàn toàn kể từ cái nhìn đầu tiên. Về cơ bản, Watchog chỉ là một loài gặm nhấm với đôi mắt 7 sắc cầu vồng kì quái. Nói chung hình dáng của pokemon này không được đánh giá cao về tính thẩm mỹ.

8. Bidoof

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 3.

Bidoof không chỉ có thiết kế kì lạ mà cái tên của nó cũng kì lạ không kém. Bidoof trông giống như một sản phẩm để lấy lòng trẻ em hơn là giống với một Pokémon thực sự.

7. Seismitoad

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 4.

Seismitoad là dạng tiến hóa cuối cùng của Tympole. Nếu như Tympole đáng yêu và dễ mến vao nhiêu thì Seismitoad lại không thể yêu đường bấy nhiêu. Seismitoad không đẹp và cũng chẳng dễ thương mà thậm chí dáng vẻ của nó còn khiến người xem nghĩ rằng nó đang bị bệnh.

Seismitoad có tư thế hơi cúi xuống, khắp cơ thể được bao phủ bởi những thứ trông giống như những khối nhọt khổng lồ.

6. Barbaracle

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 5.

Phải chăng các nhà thiết kế pokemon đã cạn ý tưởng khi thiết jees đến Barbaracle. Thiết kế của Pokémon Gen VI trông giống như một nỗ lực làm cho đủ số lượng vậy.

Barbaracle có nhiều chi và được kết nối thông qua một vài viên đá. Đặc biệt, thiết kế khuôn mặt của nó là khó hiểu nhất, vì nó khiến ai nấy đều tự hỏi liệu nhà thiết kế có lười biếng khi đưa ra một thiết kế độc đáo nên họ đã thêm móng vuốt vào cho dị không?

5. Swalot

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 6.

Swalot trông giống như một con ma có thêm 2 cái ria mép trông rất vô duyên. Đến cả cái bàn tay của nó trông cũng rất khó hiểu, không rõ tại sao 1 thiết kế xấu thảm họa thế này lại có thể trình làng được nhỉ?

4. Garbodor

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 7.

Garbodor là 1 pokemon được giới thiệu trong thế hệ V. Garbodor trông rống như 1 cục phế liệu trốn thoát từ 1 đống phế thải vậy. Nó có một cơ thể tròn, sần, màu xám và xanh với các cục màu hồng lổn nhổn.

Garbodor có hai cánh tay dài làm từ rác được giữ cùng với đường ống và ngón tay cũng được tạo thành từ vật liệu đường ống. Nói chung ngoại hình của nó thật dị hợm.

3. Magmortar

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 8.

Magmar là 1 pokemon hệ lửa được giới thiệu trong thế hệ IV. Magmortar phát triển từ Magmar và là hình thức cuối cùng của Magby .

Magmortar là một Pokémon lớn có những sọc đỏ và vàng cùng thân hình quả trứng. Nó có đôi môi hồng rộng ngoác tới tận mang tai. Nó có một ngọn lửa lớn trên đầu, trên vai và đuôi. Ngoài ra, nó có bốn gai màu hồng trên lưng. Dễ thấy, thiết kế của nó khá rườm rà và chẳng đáng yêu chút nào.

2. Probopass

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 9.

Probopass có hình dạng giống như một bức tượng đá được điêu khắc một chiếc mũi khổng lồ. Đã thế, bộ râu rậm rạp dưới chiếc mũi khổng lồ chỉ càng làm Probopass trông quái dị hơn. Thật chẳng hiểu người thiết kế lấy cảm hứng từ đâu để tạo ra một Pokémon trông… thật khó diễn tả như này.

1. Skrelp

10 Pokemon bị đánh giá là có ngoại hình kì dị nhất từng xuất hiện - Ảnh 10.

Skrelp là 1 pokemon được giới thiệu trong thế hệ VI. Skrelp là một Pokémon thủy sinh màu nâu giống như một con rồng biển thông thường. Nó có khuôn mặt và cổ màu tím, đôi mắt đỏ viền đen, mõm hình ống nhô lên, vây ngực giống như lá ở hai bên đầu và một cục tròn lớn trên đỉnh đầu.

Hai bên cơ thể của nó là một cái vây tròn, màu xanh nhạt và nó có một cái bụng màu tím nổi bật. Đuôi của nó bao gồm ba vây giống như chiếc lá. Nó sẽ phát triển thành Dragalge bắt đầu từ cấp 48 và hình dạng tiến hóa này được đánh giá cao hơn rất nhiều.