10 pha “cải tà quy chính” đáng nhớ của những kẻ ác trên phim

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/04/2016 0:00 AM

Đôi khi, sau cả một cuộc đời tội ác, nhân vật phản diện trong phim đột nhiên “hướng thiện” bởi một nguyên nhân nào đó.

Đôi khi, sau cả một cuộc đời tội ác, nhân vật phản diện đột nhiên “hướng thiện” bởi một nguyên nhân nào đó. Họ hành động theo lẽ phải, thường là vào phút chót, và theo kiểu “tử vì nghĩa” rất … anh hùng. Có những pha “cải tà quy chính” khiến khán giả nhìn nhân vật dưới một con mắt rất khác, song cũng có những pha khiến ai cũng phải thốt lên: “Tha cho tôi đi! ‘Đạo đức’ quá cơ.”

Dưới đây là 10 pha “người xấu, việc tốt” đáng nhớ trên phim nổi tiếng, mỗi pha đều được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 10 (với 1 là ‘tốt chưa tới’ và 10 là ‘hóa thánh’)

Darth Vader (Return of the Jedi)

Việc tốt: Sẵn sàng chặt đứt tay con trai mình, nhưng không thể nhìn cậu ấy chết, Darth Vader đã ngăn chặn tên bạo chúa Palpatine sát hại Luke bằng cách đẩy “sếp” của mình vào cửa tử.

Đánh giá mức độ “tốt”: 3. Chỉ sau khi tra tấn con gái của chính mình, cố ý chặt tay con trai mình, giết chết sư phụ của con mình lẫn của mình, và góp phần hủy diệt cả một hành tinh, Darth Vader mới làm được điều gì đó phải đạo “làm cha” cho con cái mình. Những kẻ phản diện khác nếu xem cảnh này chắc chắn sẽ phải thốt lên: “Wow, wow, thế đủ rồi đấy.”

Gru (Despicable Me)

Việc tốt: Sau khi nhận nuôi 3 bé gái với mục đích dùng chúng cho kế hoạch đánh cắp Mặt Trăng của mình, siêu ác nhân Gru lại sẵn sàng đánh đổi cả chiến lợi phẩm mình mất bao công sức mới lấy được để những đứa con nuôi của mình trở về an toàn. Đây chính là điều đã giúp kết thúc những ngày tội ác và biến Gru trở thành một người cha tốt, tràn đầy yêu thương.

Đánh giá mức độ “tốt”: 8. Sự thay đổi của Gru là vô cùng cảm động và có thể hiểu được, chứ không giả tạo khó tin chút nào (ít nhất là đối với một kẻ ác mà vũ khí tối thượng là tia thu nhỏ và đám lâu la là bọn Minions “nguy hiểm”).

T-800 (Terminator 2: Judgment Day)

Việc tốt: Trong phần trước T-800 được gửi trở về quá khứ để giết Sarah Conner trước khi cô ấy sinh ra thủ lĩnh phe kháng chiến, lần này Kẻ Hủy Diệt được gửi về để cứu Sarah và con trai cô ấy.

Đánh giá mức độ “tốt”: 1 hoặc 10, tùy thuộc vào quan điểm của bạn. T-800 được tái lập trình bởi con người để làm điều tốt, vậy nên sự thay đổi không phải là lựa chọn mà hắn tự đưa ra. Mặt khác, có thể nói rằng Kẻ Hủy Diệt đã vượt qua sứ mệnh của mình, trở thành hình tượng một người cha, học được giá trị cuộc sống của con người, và cuối cùng đã hy sinh bản thân mình (có lẽ vì biết rằng mình có thể quay trở lại ở phần phim tiếp theo).

Doctor Octopus (Spider-Man 2)

Việc tốt: Sau khi gần như phá hủy thành phố New York, Doctor Octopus đã chống lại những cánh tay độc ác của mình và nhấn chìm cả ông ta lẫn lò phản ứng hủy diệt của mình xuống dưới đáy sông Hudson (thế là chỉ giết hết bọn cá với vịt ở đó thôi).

Đánh giá mức độ “tốt”: 4. Sau cái chết của người vợ, tiến sĩ Octavius chỉ có thể nguôi ngoai bằng cách cố gắng hoàn thành dự án nguy hiểm của ông ấy, và việc này bao gồm cướp nhà băng, đe dọa tính mạng hàng triệu người, và để cho 4 cánh tay độc ác che lấp mất nhân tính. Nhưng vị giáo sư này luôn luôn đáng thương hơn là đáng ghét, và sự hy sinh là thứ để giúp ông ấy lấy lại nhân tính của mình, đồng thời cho Mary Jane manh mối thứ 999 (nhìn thấy … mặt) rằng Peter Parker chính là Spider-Man.

Anton Ego (Ratatouille)

Việc tốt: Nhà phê bình ẩm thực cay nghiệt này đã làm nhà hàng của nhân vật chính mất đi một ngôi sao chất lượng, và trong lần trở lại này đã bị khuất phục bởi một món ăn do chú chuột của chúng ta làm ra bởi nó khiến ông nhớ lại tuổi thơ gian khó. Và thế là Anton quyết định rằng thay vì chỉ trích mà tạo nên những món ăn sẽ là điều có ý nghĩa hơn, tài trợ cho nhà hàng của chú chuột, bất chấp mọi quy định an toàn thực phẩm của Pháp.

Đánh giá mức độ “tốt”: 2. Thực ra Anton cũng không hẳn là một kẻ ác, đã kịp nhận ra sai lầm về những lời phán xét quá nặng nề của mình khi hiểu chuyện hơn, ông ta cũng giống như 98% những “anh hùng bàn phím” trên Internet mà thôi.

Spike (Buffy the Vampire Slayer)

Việc tốt: Spike vốn là một ma cà rồng, mặc dù suýt chút nữa đã giết chết Buffy trong phần hai của series, song dần dần anh ta trở nên “hiền lành” hơn và cuối cùng đã tự cấy một con chip khiến anh ta không thể hại người nữa. Lý do là bởi Spike đã phải lòng Buffy và thậm chí còn thề trung thành với đồng đội của cô sau khi tưởng rằng cô đã chết. Nhờ sự “cải tà quy chính” này, cuối cùng anh ta đã lấy lại được linh hồn của mình.

Đánh giá mức độ “tốt”: 5. Đây có thể nói là một sự thay đổi mà fan của bộ phim không thích cho lắm, bởi ai cũng nghĩ rằng Spike phiên bản “xấu” thú vị và “ngầu” hơn. Cũng có đôi chút thắc mắc rằng tại sao Spike có thể ở cạnh bạn bè của Buff lâu như vậy mà không hút cạn máu của họ?! Có lẽ nếu người xem muốn thấy nhiều nhân vật tốt hơn, thì họ nên ngừng “cuồng” những kẻ ác đẹp trai như Spike đi.

Diego (Ice Age)

Việc tốt: Ban đầu được giao nhiệm vụ mang đứa bé về cho thủ lĩnh của bầy ăn thịt để trả thù, song cuối cùng Diego lại nhảy ra chống lại thủ lĩnh để bảo vệ đứa trẻ, và thế là bị “dần” cho tơi tả.

Đánh giá mức độ “tốt”: 7. Nhờ vào giọng lồng tiếng của diễn viên Denis Leary mà Diego trở thành một chú hổ vô cùng ấm áp và thân thiện. Điều này khiến sự thay đổi của nó trở nên đáng tin trong mắt người xem. Mặc dù vậy, điểm trừ ở đây là vì Diego còn sống, nên chúng ta sẽ còn phải … chịu đựng nhiều bộ phim Ice Age nữa.

Catwoman (The Dark Knight Rises)

Việc tốt: Với mong muốn xóa sạch quá khứ tội phạm của mình để … thắng giải Oscar cho Les Misérables (chắc vậy), miêu nữ Anna Hathaway đã giúp người dân thành phố Gotham trốn chạy và cứu Bruce bằng cách giết chết nhân vật phản diện nguy hiểm Bane.

Đánh giá mức độ “tốt”: 6. Catwoman thực chất là một kẻ sinh tồn hơn là một kẻ ác thật sự, chủ yếu đe dọa sự an toàn của két sắt nhiều hơn là của tín mạng con người. Nhưng việc cô sẵn sàng cứu Bruce trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” – và còn làm điều này trên chiếc Batpod-không-ai-lái-nổi – đã giúp cô có điểm số không hề tê chút nào.

The Grinch (The Grinch Who Stole Christmas)

Việc tốt: Sau khi lấy trộm hết những món quà Giáng Sinh, The Grinch nhận ra rằng ngày lễ này mang nhiều ý nghĩa hơn là nhận quà và ăn gà tây, và quyết định trả lại hết những món quà chưa bị rơi xuống vách núi.

Đánh giá mức độ “tốt”: 10. Đây có thể nói là sự thay đổi xuất thần nhất về mặt đạo đức nhân vật trên phim. Thực ra có thể nói rằng, Grinch chuyển từ xấu sang tốt đột ngột đến mức có thể khiến khán giả bị … đau tim.

Satan (South Park: Bigger, Longer & Uncut)

Việc tốt: Nhận ra rằng Saddam Hussei, bạn … trai của mình lên kế hoạch thống trị thế giới thay vì hắn, Satan đã học tập Darth Vader và đẩy Saddam xuống vực. Sau đó hắn biến Trái Đất địa ngục trở lại bình thường, khiến Kenny có thể lên được thiên đàng toàn … “boobs”.

Đánh giá mức độ “tốt”: 0. Thực chất thì Satan vẫn thuộc nhóm nhân vật dễ mến hơn trong South Park, là nạn nhân của một mối quan hệ không tốt hơn là kẻ ác “cầm trịch”. Hành động tốt của Satan có lẽ là điều mà nhiều khán giả đã dự tính được, và thậm chí còn đáng tin hơn phương châm hướng thiện của Darth Vader: “Để xem tia sét của Palpatine tra tấn con trai ta vài phút đã rồi cứu nó sau cũng được.”

Theo Smosh

Tìm hiểu về dịch vụ café hầu gái và sự thực ít người hiểu rõ