10 điều mà Dragon Ball Super vượt trội hơn Dragon Ball Z (P.2)

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/09/2017 02:25 PM

Ở bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do khiến Dragon Ball Super dù “sinh sau đẻ muộn” hơn nhưng vẫn có những điểm thú vị để lôi cuốn người hâm mộ một lần nữa nhé!

Dragon Ball Z là một anime, manga dài tập rất được yêu thích trên toàn thế giới. Sau khi seri phim này kết thúc được 1 thời gian khá lâu thì để tiếp bước thành công từ thương hiệu cũ cũng như chiều lòng các fan, Dragon Ball Super ra đời. Câu chuyện sẽ bắt đầu từ thời điểm kết thúc cuộc chiến với Majin Buu, sau đó sẽ tiếp đến câu chuyện gặp gỡ Thần Hủy Diệt và sự hồi sinh của Frieza để mở ra câu chuyện mới.

Vậy ở bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do khiến Dragon Ball Super dù “sinh sau để muộn” hơn nhưng vẫn có những điểm thú vị để lôi cuốn người hâm mộ một lần nữa nhé!

1. Vũ trụ mở rộng hơn

Trong Dragon Ball Super, Trái Đất không còn là tâm điểm của các trận đấu nảy lửa nữa. Bởi vì đã có thêm sự xuất hiện của 12 vũ trụ trong thiên hà rộng lớn nên người ta không chỉ xâm lược cái hành tinh Trái Đất cỏn con nữa, mà muốn chiếm hẳn vũ trụ cơ. Trái đất mà Songoku sinh sống thuộc vũ trụ 7. Anh và những người bạn của mình sẽ phải chiến đấu với 10 đối thủ rất mạnh đến từ những hành tinh ở những vũ trụ khác nhau.

2. Sự xuất hiện của rồng thần Super Shenron

Vũ trụ mở rộng đương nhiên rồng thần cũng phải được nâng cấp theo, do đó Super Shenron cũng được trình làng. Super Shenron là rồng của các vị thần và được tạo ra bởi Zalama. Chính vì thế, Super Shenron được biết đến là Rồng thần có kích thước lớn nhất và sở hữu quyền năng mạnh nhất trong tất cả các loại Rồng thần. Super Shenron rất to lớn, màu vàng, có đôi cánh lớn như rồng phương Tây nhưng mang hình dáng giống rồng phương Đông.

Nếu muốn triệu hồi được Rồng Super Shenron thì phải tìm đủ 7 viên ngọc rồng siêu cấp và phải nghe, nói được ngôn ngữ của Thần. Những viên ngọc siêu cấp này có kích thước ngang ngửa với 1 hành tinh, khoảng 37196 km và được tạo ra trong năm 41 theo lịch Divine (lịch của các vị thần). Sau khi Rồng thần thực hiện xong điều ước, những viên ngọc này sẽ phân tán ra khắp mọi nơi trong cả 2 vũ trụ 6 và 7.

3. Có thêm cấp biến đổi Saiyan mới

Nếu như trong Dragon Ball Z cấp độ biến đổi Saiyan mạnh nhất của Songoku là Siêu Saiyan cấp 3 thì trong Dragon Ball Super, anh khỉ đã có thể biến thành trạng thái Thần của người Saiyan là Super Saiyan God. Đây là trạng thái được nhắc đến trong truyền thuyết với sức mạnh vượt trội gấp nhiều lần so với Super Saiyan 3. Cách biến đổi thành cấp độ này được rồng thần tiết lộ, đó là dùng sức mạnh của 5 người Saiyan có trái tim thuần khiết truyền cho một người Saiyan khác cũng có trái tim thuần khiết.

Khi đạt được cấp độ Super Saiyan God, tóc, mắt và lông mày Goku có màu đỏ tím, có hào quang lửa bao quanh và anh cũng trở thành sinh vật mạnh nhất trái đất và là người mạnh thứ ba trong vũ trụ thứ bảy, sau Beerus và Whis.

Sau đó, nhờ luyện tập chăm chỉ khi luyện tập cùng Whis và Vegeta trên hành tinh Beerus, Goku đã có thể đạt tới cấp độ chuyển đổi cuối cùng là Super Saiyan God Super Saiyan (Super Saiyan Blue). Super Saiyan Blue chứng tỏ mình vượt trội hơn cả Super Saiyan God vì có thể biến đổi bất kỳ lúc nào và không bị giới hạn bởi thời gian và mạnh khoảng bằng 70% sức mạnh của thần huỷ diệt Beerus.

4. Xuất hiện thêm nhiều các vị thần

Trong Dragon Ball Super, các vị thần đã rủ nhau xuất hiện ồ ạt, xấu có, tốt có, ngoại hình kiểu gì cũng có. Chuyện này sẽ mang tới vô vàn những điều thú vị khiến các fan đứng ngồi không yên. Trước đây chúng ta chỉ biết đến thần Vũ Trụ, Kaiosin thì giờ đây xuất hiện thêm cả Thần Hủy diệt và Thiên Sứ nữa nhé!

“Thần” mà, với sức mạnh khủng khiếp của họ thì anh Khỉ sẽ làm thế nào để chiến thắng được đây. Gần đây nhất là sắp diễn ra giải đấu liên thiên hà do các vị thần tổ chức, hiếm khi nào khán giả đước chứng kiến giải đấu tầm cỡ như thế này.

5. Có nữ Saiyan đầu tiên

Sau bao nhiêu năm ra mắt khán giả cuối cùng thì thế giới Dragon Ball đã cho ra mắt những nữ chiến binh Super Saiyan đầu tiên. Dưới sự giám sát của tác giả Akira Toriyama và sự ngỡ ngàng của các fan, Dragon Ball Super cho ra mắt không phải một, mà đến hai nữ Super Saiyan đầu tiên trong lịch sử bộ truyện.

Khán giả sẽ vô cùng vui sướng khi được chứng kiến cô nàng Caulifa hóa thành Super Saiyan lần đầu tiên. Caulifa được Cabba mời gia nhập đội thi đấu cho vũ trụ 6 trong Đại hội võ thuật liên thiên hà.Trong khi đó, 1 nữ Saiyan khác là Kale lại tỏ ra ghen tức khi thấy Cabba gặp Caulifa.