10 điều mà Dragon Ball Super “vượt trội” hơn Dragon Ball Z (P.1)

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/09/2017 01:18 PM

Dragon Ball Z là một anime, manga dài tập rất được yêu thích trên toàn thế giới. Sau khi seri phim này kết thúc được 1 thời gian khá lâu thì để tiếp bước thành công từ thương hiệu cũ cũng như chiều lòng các fan, Dragon Ball Super ra đời.

Câu chuyện sẽ bắt đầu từ thời điểm kết thúc cuộc chiến với Majin Buu, sau đó sẽ tiếp đến câu chuyện gặp gỡ Thần Hủy Diệt và sự hồi sinh của Frieza để mở ra câu chuyện mới.

Vậy ở bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 5 điều cuối cùng chứng tỏ dù “sinh sau để muộn” nhưng Dragon Ball Super vẫn có rất nhiều điểm thú vị để lôi cuốn người hâm mộ một lần nữa.

6. Nhiều đối thủ mạnh xuất hiện

Các phần tiếp theo của Dragon Ball Super sẽ diễn ra trong bối cảnh các chiến binh Z của Trái Đất thuộc vũ trụ 7 sẽ phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh ở khắp các vụ trụ. Việc mở rộng ra cấp vũ trụ với đa vũ trụ như hiện nay khiến Songoku có cơ hội đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh, đủ sức khiêu chiến và thậm chí trên cơ người Saiya. Bởi vì, nếu chỉ tính các hành tinh trong vũ trụ 7 thì chẳng còn chiến binh nào đủ sức đấu tay đôi với Goku hay Vegeta.

Qua tập 80, người xem biết được rằng, vũ trụ 7 có năng lực đánh đấm yếu nhất trong tất cả các vũ trụ. Chỉ có Goku và chủng tộc Saiyan là một trường hợp đặc biệt.

7. Phiên bản ác của Goku

Goku và các bạn đang ở nhà Bulma thì bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Trunks tương lai. Niềm vui gặp lại vừa kịp nhen nhén thì mọi người đã nhận được tin dữ, Trunks tương lai quay về quá khứ là để tìm sự giúp đỡ của Goku cùng mọi người. Ở Trái Đất mà Trunks tương lai sinh sống đang bị Black Goku hủy diệt. Black Goku chính là Zamas được Rồng thần siêu cấp hoán đổi cơ thể với cơ thể Goku khi hắn thực hiện điều ước với Rồng thần.

Trunks tương lai và đồng đội của anh đã rất cố gắng để chống lại Black Goku nhưng không thể địch lại vì hắn quá mạnh. Từng người từng người một từ Gohan đến Bulma của tương lai đều bị hắn giết chết. Black Goku có thể đạt tới trạng thái Super Saiyan Rose với sức mạnh vô hạn và sau khi hợp thể với Zamasu tương lai và trở thành thần hắn càng khó đối phó hơn,

8. Có thêm sự kết hợp sức mạnh mới: Super Saiyan God với Kaioken

Songoku học được Kaio-ken sau khi chết trong trận đánh với Raditz lúc đang luyện tập với King Kai. Kĩ thuật này giúp Goku tăng nhiều lần sức mạnh bản thân nhưng nó lại tiêu hao rất nhiều năng lượng và gây sức ép cực lớn cho cơ thể. Do vậy, Goku thường sử dụng Kaio-ken trong phần đầu Dragon Ball Z nhưng sau khi xuất hiện khả năng Super Saiyan thì anh đã ít sử dụng hơn.

Mãi tới trong Dragon Ball Super, Kaioken mới được anh Khỉ cho “tái xuất giang hồ”. Lần sử dụng Kaio-ken gần đây nhất là trong trận chiến giữa Songoku với Hit ở khi Goku ở trạng thái Super Saiyan Blue, anh đã tăng sức mạnh lên gấp 10 lần và chiến thắng 1 cách ngoạn mục.

9. Phiên bản khác của những cái tên cũ như người Saiyan, Freeza

Dragon Ball Super đã cho chúng ta thấy những điều vô cùng thú vị. Bạn cảm thấy thế nào khi xuất hiện “bản sao” của Freeza ở vũ trụ thứ 6? Hay vũ trụ thứ 7 không phải là nơi duy nhất có chủng tộc Saiyan?


Frost là một Trong 5 Chiến Binh Mạnh Nhất Của Vũ Trụ 6.

Frost là một Trong 5 Chiến Binh Mạnh Nhất Của Vũ Trụ 6.

Frost ở vũ trụ 6 có ngoại hình giống hệt đại vương Freeza – một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất từng giao đấu với Goku. Mặc dù không mạnh như Freeza ở vũ trụ 7, nhưng hắn lại chứng tỏ mình là 1 kẻ còn “mưu sâu kế hiểm” hơn cả “người anh em” khác vũ trụ. Frost cũng đã bắt Son Goku phải biến hình thì mới đánh lại được hắn và chỉ thua khi Goku biến thành Super Saiyan cấp 1. Sau đó, sự thật đã được hé lộ, Frost chiến thắng các đối thủ của mình là do chiêu trò đầu đầu độc họ trước trận đấu.

Còn chủng tộc Saiyan ở vũ trụ 6, họ cũng là những người rất giỏi chiến đấu nhưng không hiếu chiến và đánh đấm hay bằng người Saiyan ở vũ trụ 7.

10. Hình ảnh đẹp hơn

Dragon Ball là tác phẩm đã ngót nghét vài chục tuổi. Do đó, khả năng thi họa của tác giả cũng như ban làm truyện cũng được tăng tiến theo thời gian. Không những thế, để không phụ lòng những người yêu thích Dragon Ball Z, Dragon Ball Super được đầu tư nguồn nhân lực hùng hậu, cùng những trang thiết bị làm truyện tối tân nhất Nhật Bản nên hình ảnh cũng được chăm chút cẩn thận hơn. Bảo sao ngay từ những tập phim đầu tiên chúng mình đã cảm thấy “sướng con mắt” thế nhỉ.