10 điều hay nhất về The Joker có thể bạn chưa biết (Phần 1)

Rishave  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2016 05:10 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

The Joker là 1 trong những ác nhân được yêu thích nhất trong lịch sử comic cũng như trên điện ảnh, nhưng có 1 số điều xoay quanh anh chàng này mà có thể bạn chưa hề được nghe tới

The Joker vẫn luôn là 1 trong những nhân vật phản diện được yêu thích nhất thế giới DC Comic tuy nhiên phải chờ đến năm 2008, dưới sự thể hiện của tài tử bạc mệnh Heath Ledger thì ác nhân này mới được sự được hàng triệu khán giả trên toàn thế giới biết đến. Kể từ đó, Joker vẫn luôn là 1 tượng đài trong lòng fan hâm mộ DC Comic nói riêng và fan hâm mộ siêu anh hùng nói chung.

Tuy nhiên liệu bạn đã biết toàn bộ mọi điều về nhân vật này chưa? Hãy cùng Gamek điểm qua 1 số chi tiết mà có thể bạn đã bỏ sót.

1. The Joker đã từng là đồng minh của Carnage

Spider-man và Batman là 2 trong số những siêu anh hùng có nhiều fan hâm mộ nhất quả đất này nên đã từng có ý tưởng kết hợp thành phố New York của Marvel và thành phố Gotham của DC vào làm 1 thế giới. Tại đó đương nhiên rằng 2 kẻ thù lớn nhất của 2 siêu anh hùng sẽ có cơ hội gặp mặt nhau và kết hợp làm đồng minh. Đó chính là bộ đôi The Joker - Carnage.

Tuy rằng chung 1 mục đích là chống lại siêu anh hùng những có vẻ do The Joker và Carnage đều sở hữu cá tính "điên cuồng" và "quái dị" nên liên minh này không tồn tại được lâu.

2. The Joker đã từng bị tác giả khai tử

Mặc dù là kẻ thù lớn nhất mọi thời đại của Batman (và cũng có thể là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong thế giới DC Comic) thế nhưng thời gian đầu The Joker lại không hề nhận được sự quan tâm của phần lớn độc giả. Vậy nên tác giả - Whitney Ellsworth đã cho The Joker "chêt" bằng việc để hắn vô tình tự đâm dao vào người mình.

Ngay sau đó, Whitney lại cảm thấy tiếc nuối vì ông tin rằng nhân vật này có thể sẽ có tiềm năng về sau. Whitney cho The Joker hồi sinh và sự thành công hiện tại của hắn đã chứng minh niềm tin của ông đã đặt đúng chỗ.

3. The Joker ban đầu không hề "nguy hiểm chết người" như bây giờ

Thời gian đầu mới xuất hiện, The Joker cũng như các nhân vật truyện tranh khác phải chịu điều luật Comic nhằm hạn chế tối đa những nội dung thô tục, từ ngữ không văn hóa cũng như tính bạo lực nên tên hề này sở hữu tính cách và hành động khá "hiền".

Điều này có vẻ trái ngược hoàn toàn với những gì mà fan hâm mộ biết đến hắn thời điểm hiện tại, khi Hoàng Tử Tội Ác này toát lên vẻ "điên cuồng" và "quái dị" cực ngầu. Và đúng là chỉ khi thể hiện được 2 tính chất đó, The Joker mới có thể trở thành tên tội phạm được yêu thích nhất thế giới.

4. Tại sao The Joker không xuất hiện trong Batman: Dark Knight Rise?

Sau thành công không tưởng ở tập phim Batman: The Dark Knight, rất nhiều người đã hy vọng được nhìn thấy gã quái nhân này trở lại vào phần tiếp theo - Dark Knight Rises. Tuy nhiên việc này đã không bao giờ trở thành hiện thực khi tài tử bạc mệnh Heath Ledger qua đời đột ngột để lại bao tiếc nuối cho khán giả. Có lẽ về sau các fan sẽ không bao giờ tìm thấy được 1 Hoàng Tử Tội Phạm thiên tài, điên dại và thừa quái dị như The Joker của Heath Ledger nữa.

Và có thể tất cả chúng ta đều đã có câu trả lời cho câu hỏi trên khi mà nhà sản xuất chưa thể tìm được ai thay thế Heath Ledger. Tuy nhiên đó là yếu tố ngoài đời thực, còn nếu xét về khía cạnh nội dung phim thì sao? Cốt truyện của Dark Knight Rise đã nhắc ngắn gọn đến The Joker như sau: Sau đạo luật Dent, tất cả tội phạm đã được chuyển từ Arkham Asylum sang Blackgate, ngoại trừ Joker. Chính vì vậy nên hắn đã không được giải thoát bởi gã Bane quái nhân để tham gia cuộc chiến chống lại Gotham.

5. The Joker đã từng được Batman "tha chết" rất nhiều lần

Mặc dù là kẻ thù lớn nhất mọi thời đại của Batman, cũng như đã từng gây ra không ít tội ác nhưng có 1 nghịch lý xuyên suốt lịch sử DC Comic, đó chính là Batman đã không ít lần tha cho The Joker. Nếu vào thời gian đầu thì điều nay khá dễ hiểu do tội lỗi của tên hề này chưa nhiều và Batman cũng không muốn phá luật "không sát sinh" của mình.Tuy nhiên thời gian về sau khi mà tên Joker này ngày càng điên cuồng và trở thành sát nhân hàng loạt thì Batman vẫn trung thành với luật cá nhân của mình?

Chúng ta đều biết rằng Batman và The Joker là thiên địch và cũng là 2 kẻ phải có nhau mới tồn tại được. Chính vì vậy mà trong 1 tập truyện, sau khi lừa Batman vào bẫy và tưởng rằng anh đã chết, The Joker đã phẫu thuật thẩm mỹ, sống 1 cuộc sống bình thường. Thế nhưng ngay khi phát hiện ra Batman vẫn còn tồn tại, mọi thứ lại trở về "bình thường".