10 chi tiết “sai quá là sai” trong Naruto, chỉ fan cuồng mới soi ra nổi!

Nipp  - Theo Helino | 02/07/2018 08:00 PM

Làng Lá Phiêu Lưu Ký
30/06/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Để chạy kịp tiến độ, đôi khi tác giả Kishimoto và trợ lý cũng gặp những sai lầm khó đỡ.

“Để cho tui xả hơi chút đã” là câu nói của tác giả Kishimoto khi được các fan đòi làm thêm film về Naruto/Boruto. Không khó để nhận ra vì sao mà ông ấy lại mong được nghỉ ngơi đến vậy. Làm việc liên tục hàng tuần trong hẳn 15 năm dài là một quãng đường đáng khâm phục. Chỉ có những họa sĩ/tác giả tài năng nhất mới có thể chịu được cường độ cao đến vậy.

Tất nhiên, không có ai là hoàn hảo, tác giả Kishimoto cũng vậy. Mặc dù đã hoàn thành hết series Naruto và đạt được thành công ngoài ý muốn, thế nhưng, trong bộ truyện này vẫn xuất hiện những chi tiết “sai lòi” và bị các fan “bắt lỗi”. Dưới đây là 10 lần lỡ tay của tác giả được cộng đồng game thủ Làng Lá Phiêu Lưu Ký phát hiện ra.


Không chỉ là nơi tập trung hàng trăm nghìn fan cuồng Naruto, Làng Lá Phiêu Lưu Ký còn là sân chơi cực kỳ độc đáo và đáng thử trong tháng 6 này

Không chỉ là nơi tập trung hàng trăm nghìn "fan cuồng" Naruto, Làng Lá Phiêu Lưu Ký còn là sân chơi cực kỳ độc đáo và đáng thử trong tháng 6 này

Tải và chơi thử Làng Lá Phiêu Lưu Ký tại ĐÂY.

1. Quá trình lột da của Orochimaru

Trong chương 292, sau khi Naruto mất kiểm soát, cậu đã làm cho Orochimaru mất luôn cánh tay trái. Như thường lệ, hắn lột da để tìm lại vẻ đẹp ban đầu, mọc lại cánh tay bị mất. Thế nhưng, sang chương 293, độc giả có thể thấy, lớp da cũ của Orochimaru vẫn hoàn toàn bình thường…


Thế rốt cuộc là cụt hay không cụt nào...

Thế rốt cuộc là cụt hay không cụt nào...

2. Băng trán của Hidan

Tác giả Kishimoto đôi lúc cũng thường bị nhầm lẫn về ký hiệu của những chiếc băng bọc trán. Trong chương 323, Hidan lại đang đeo băng trán của Làng Lá. Đúng ra thì hắn phải đeo chiếc băng có biểu tượng của Yugakure bị gạch ngang cơ.


Đã mất công vẽ vào chỗ bé tí bé tẹo kia mà cũng sai được, đến quỳ với tác giả

Đã mất công vẽ vào chỗ bé tí bé tẹo kia mà cũng sai được, đến quỳ với tác giả

3. Con mắt thay đổi liên tục của Itachi

Trong trận đấu với em trai mình, Itachi đã buộc phải sử dụng Mangekyou Sharingan trong suốt quá trình giao chiến. Ở chương 389, có một khung tranh mà mắt của Itachi bỗng nhiên bị “đổi” thành Sharingan thường.


Liệu đây có phải là một màn ảo thuật

Liệu đây có phải là một màn ảo thuật

4. Băng trán của Pain

Lại là một pha nhầm lẫn của tác giả nữa. Như ở trên đã nói, Kishimoto rất hay nhầm các ký hiệu trên băng trán. Lần này, nạn nhân của ông là Pain. Trong chương 420, khi Kakashi đang chạm trán một bản thể của Pain, độc giả có thể thấy có gì đó sai sai trên đầu nhân vật phản diện này.


Vẫn là một chỗ bé tí tẹo nữa

Vẫn là một chỗ bé tí tẹo nữa

5. Kính của Kabuto

Có vẻ như Hiền Nhân Thuật cũng không thể chữa được đôi mắt của Kabuto chăng? Vì hắn vẫn luôn đeo chiếc kính từ đầu truyện cho tới tận bây giờ. Chỉ có duy nhất lần ở chương 521, trong một khung tranh nhỏ, chiếc kính này đã biến mất không rõ tung tích.


Chắc trong lúc đánh nhau, anh ý bị rơi mất thôi mà

Chắc trong lúc đánh nhau, anh ý bị rơi mất thôi mà

6. Sự hồi phục của Raikage

Trong lúc đánh nhau với Sasuke, Raikage đã bị dính lửa Amaterasu vào bên tay trái. Không suy nghĩ, ông chặt luôn nó đi để tránh hậu họa. Thế mà đến chương 562, khi mà Ngũ Đại Kage đứng hiên ngang trên chiến trường, bạn đọc lại thấy cánh tay của ông ta lành lặn như chưa hề có cuộc chia ly.


Y thuật của giới nhẫn giả kinh dị vậy sao

Y thuật của giới nhẫn giả kinh dị vậy sao

7. Màn debut của Itachi

Có vẻ như tác giả Kishimoto đã quá háo hức khi cho Itachi xuất hiện. Minh chứng là ở chương 139, ông gặp tới 2 lỗi sai khi vẽ. Một lần băng trán của Itachi (có lẽ không cần giải thích nữa), hai là vết sẹo bên mắt trái của Kakashi.


2 lỗi sai trong cùng một chương truyện

2 lỗi sai trong cùng một chương truyện

8. Sharingan của Sasuke

Biểu tượng Mangekyou Sharigan của mỗi tộc nhân Uchiha là khác nhau. Khi Sasuke chiếm lấy con mắt của Itachi, cậu đã chiếm đoạt được tầng thứ sức mạnh khác nữa. Thế nhưng tác giả Kishimoto lại “quên” mất thiết kế ban đầu của mình. Trong chương 619, mắt của Sasuke đã được vẽ một cách khá khác biệt - một lỗi sai rất dễ nhận ra.


Mắt Sharingan sau khi được nâng cấp của Sasuke cũng có đôi chút khác biệt

Mắt Sharingan sau khi được nâng cấp của Sasuke cũng có đôi chút khác biệt

9. Chiếc sừng bị mất

Ở chương 555, Bát Vĩ trong trận đấu với Raikage đệ tam tự dưng bị thiếu một chiếc sừng. Sau này, nó đã xuất hiện lại một cách đầy khó hiểu? Thời gian giúp mọc lại sừng?


Chi tiết trên đã được thừa nhận là sai hoàn toàn và được sửa lại trong các lần xuất bản sau

Chi tiết trên đã được thừa nhận là sai hoàn toàn và được sửa lại trong các lần xuất bản sau

10. Tượng Hokage

Trong chương 599, Obito đã nhớ lại thời trẻ của mình. Hắn cũng từng có thời mong ước được trở thành Hokage như Naruto. Nhưng khoan, sau trên núi lại có cả mặt của Hokage đệ tứ thế kia? Hồi đó Minato đã được lên làm Hokage đâu nhỉ…


Hokage du hành thời gian chăng?

Hokage du hành thời gian chăng?

Nếu còn tìm thấy lỗi sai nào “bá đạo” hơn nữa, hãy chia sẻ ngay tại cộng đồng những game thủ “cuồng” Naruto - Làng Lá Phiêu Lưu Ký tại ĐÂY.