10 chi tiết mà các bạn có thể đã bỏ qua trong Transformers: The Last Knight

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2017 06:30 PM

Bom tấn điện ảnh mới nhất của thương hiệu “Transformers” do Michael Bay thực hiện chứa đựng nhiều chi tiết thú vị liên quan tới nguyên tác và bốn phần trước.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim Transformers: The Last Knight

1. Unicron:

Trong Transformers: The Last Knight, Quintessa (Gemma Chan) tiết lộ Trái đất thực tế là một người máy khổng lồ có tên Unicron. Trong truyện tranh và phim hoạt hình, Unicron là kẻ thù của Primus - đấng sáng tạo nên các Transformer. Hình ảnh những chiếc sừng của nhân vật nổi trên bề mặt hành tinh xanh khá giống tạo hình ở nguyên tác. Chi tiết Unicron/Trái đất đối đầu với Primus/Cybertron từng xuất hiện trong loạt phim Transformers: Prime (2010).

2. Quintessa:

Đấng sáng tạo của các Transformer trong loạt phim điện ảnh bom tấn là Quintessa. Theo một số dị bản truyện tranh, chủng tộc Quintessons đã tạo ra các người máy biến hình và biến họ thành nô lệ. Quê nhà của họ là hành tinh mang tên Quintessa.

3. Gợi nhắc tới Star Wars:

Transformers: The Last Knight chứa đựng nhiều chi tiết gợi nhắc tới loạt phim kinh điển Chiến tranh giữa các vì sao của George Lucas. Hình ảnh cô bé Izabella trò chuyện với người máy Squeeks khiến người xem nhớ tới tới R2-D2 hoặc BB-8. Các máy bay không người lái của nhóm TRF mang tạo hình giống phi cơ TIE trong loạt phim huyền thoại. Còn ở một cảnh phim, nhân vật Cogman (Jim Carter) bị Cade Yeager (Mark Walhberg) gọi là C-3PO.

4. Headmaster:

Edmund Burton (Anthony Hopkins) gọi người máy Cogman là “Headmaster”. Trong nguyên tác, các Headmaster đóng vai trò hóa thành phần đầu của một người máy khồng lồ bao gồm nhiều Transformer ghép lại.

5. Sam Witwicky:

Nhân vật chính ở ba tập phim đầu tiên do Shia LaBeouf thể hiện thoáng được nhắc tới trong phần năm. Edmund Burton tiết lộ chàng trai cũng là một thành viên của nhà Witwicky - gia tộc có sự gắn kết với người máy biến hình từ xưa.

6. Bumblebee:

Trong một cảnh hồi tưởng, Bumblebee từng chiến đấu lại quân đội phát xít Đức hồi Thế chiến II. Anh chàng hóa thân thành chiếc xe Volkswagen Beetle và đây chính là tạo hình của nhân vật vui tính ở loạt phim hoạt hình gốc.

7. Hot Rod:

Đây là nhân vật mới xuất hiện trong Transformers: The Last Knight. Ở loạt phim hoạt hình gốc, Bumblebee và Hot Rod thực chất cùng là một nhân vật. Vì vấn đề bản quyền mà đạo diễn Michael Bay chỉ được sử dụng cái tên Bumblebee trong Transformers (2007).

8. Gợi nhắc các phần phim trước:

Trong cảnh phim Cybertron bay ngang qua mặt trăng, khán giả dễ dàng nhận ra con tàu của Sentinel Prime ở Transformers: Dark of the Moon (2011). Cuối phim, các Autobot sử dụng chiếc tàu của Lockdown - nhân vật phản diện trong Age of Extinction (2014) - để trở về. Chi tiết Quintessa có thể biến thành dạng con người cũng gọi nhắc tới nhân vật Alice (Isabel Lucas) trong Transformers: Revenge of the Fallen (2009).

9. Stanley Tucci:

Tài tử sắm vai khách mời trong The Last Knight khi hóa thân thành pháp sư Merlin ở đầu tác phẩm. Ở tập trước, Stanley Tucci thủ vai Joshua Joyce - Giám đốc của tổ chức KSI.

10. Phóng to Nemesis Prime:

Sau khi bị Quintessa tẩy não, Optimus Prime đổi tên thành Nemesis Prime. Trong nguyên tác, Nemesis Prime là bản sao độc ác của thủ lĩnh Autobot, do một khoa học gia người Trái đất chế tạo.