10 bộ phim có những nhân vật hề kinh dị khiến người xem rợn tóc gáy

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/09/2017 02:01 PM

Mặc dù nỗi sợ về những chú hề kinh dị đã bắt đầu nhen nhóm trên màn ảnh từ đầu thế kỉ 20 nhưng trong những năm gần đây nó mới được thổi bùng lên một cách mạnh mẽ.

Ngay sau cơn sốt búp bê ma ám Annabelle, dòng phim kinh dị tiếp tục chào đón sự trở lại của chú hề ma quái Pennywise - một trong những nhân vật rùng rợn nhất bước ra từ tiểu thuyết của Stephen King.

Có vẻ như sự xuất hiện ngày càng nhiều của những nhân vật hề đáng sợ với khuôn mặt trắng những phấn và chiếc mũi đỏ trong thời gian gần đây khiến không ít người cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Dưới đây là 10 bộ phim có những nhân vật hề kinh dị không những xấu xí mà còn khiến người xem rợn tóc gáy.

It

Năm 1986, nhà viết truyện kinh dị vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại Stephen King cho xuất bản quyển tiểu thuyết kinh dị It. Tuy nhiên, chỉ khi được chuyển thể thành bản phim truyền hình cùng tên dài 2 tập vào năm 1990, It mới thực sự phổ biến và hình tượng gã hề rùng rợn Pennywise từ trí tưởng tượng của Stephen King đã gây ám ảnh người xem trên toàn thế giới ngay cả trong giấc mơ.

Theo như tiểu thuyết, cứ 27 năm một lần, gã ác quỷ trong nhân dạng chú hề Pennywise sẽ trỗi dậy và gieo rắc bi kịch ở thị trấn Derry. Năm 1990, It lần đầu bước bên màn ảnh. 27 năm sau đó, tức năm 2017, bản phim điện ảnh cùng tên được ra đời, tiếp nối nỗi khiếp sợ này. Đây là một trong những sự trùng hợp thú vị nhất của lịch sử điện ảnh.

Poltergeist

Hãy hỏi một người lớn tuổi về khoảnh khắc nào trên màn ảnh đã chính thức tàn phá tuổi thơ của họ về hình ảnh chú hề, nhiều người sẽ không ngần ngại chỉ ngay vào cảnh phim kinh điển trong Poltergeist, khi cậu bé Robin bị những chú hề tấn công.

Poltergeist cũng từng lọt vào danh sách "Bộ phim đáng sợ nhất từng thực hiện trong thế kỷ 20" và top 100 bộ phim "sởn da gà" nhất của Mỹ.

House of 1000 Corpses

Bộ phim kinh dị House of 1000 Corpses (2003) đã đưa tên tuổi của Rob Zombie nổi đình nổi đám trên toàn thế giới. Tác phẩm này chứa những cảnh kinh dị "nặng đô" có thể khiến người xem chóng mặt buồn nôn khi hội tụ cả zombie lẫn những chú hề đáng sợ.

Killer Klowns from Outer Space

Khi những chú hề kinh dị bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh hồi đầu thế kỉ 20, bộ phim Killer Klowns from Outer Space ra đời năm 1988 như là sự tiếp nối cho sự phát triển tiếp theo của trào lưu ghét hề - khi quan niệm ghê sợ hề đang dần phổ biến.

Hình ảnh hề như những con quái vật khuôn mặt méo mó trong bộ phim khiến những người yếu tim phải phát hoảng vì kinh hãi.

Chính vì thế, cho tới năm 1998, người ta đã mặc định rằng "lễ hội" thì có nghĩa là "hề", mà "hề" thì suy ngay ra là "giết người".

Gacy

Killer Clown hay John Wayne Gacy là một trong những kẻ giết người khét tiếng nhất nước Mỹ. Nhưng điều khiến người xem bàng hoàng nhất trong câu chuyện của Gacy là hắn từng được xem là 1 công dân mẫu mực, kẻ luôn tình nguyện đóng vai chú hề tại 1 bệnh viện nhi nhỏ. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra được đấy lại chính là kẻ sát nhân man rợ từng giết hại và tấn công 33 người.

Dó đó, Gacy được xem là bộ phim về chú hề đáng xem nhất.

The Devil's Rejects

Tại Ruggsville (Texas), một nhóm cảnh sát dưới sự chỉ huy của viên cảnh sát trưởng John Quincy Wydell tấn công vào ngôi nhà được coi là hang ổ của gia đình sát nhân Firefly và bắt giữ thành công Mother Firefly. Còn 2 tên nguy hiểm nhất là Otis B. Driftwood và Baby Firefly đã tẩu thoát. Chúng liên lạc với kẻ cầm đâu Captain Spaulding, sau đó bắt cóc 2 gia đình vô tội để làm con tin, rồi dùng nhục hình để hành hạ họ như một trò tiêu khiển.

Từng thước phim trôi qua chỉ khiến người xem ngày càng sợ hãi trong phẫn nộ, hình ảnh hề cũng càng trở nên xấu xí trong mắt công chúng.

The Dark Knight

Bộ phim The Dark Knight đã khắc họa quá thành công nhân vật Joker – kẻ thù nguy hiểm nhất của Batman. Joker là ví dụ gần nhất cho những con quỷ mang gương mặt hề với nụ cười đến tận mang tai thường trực. Hắn cũng chính là cơn ác mộng kinh hoàng với tất cả những người sợ hề, là sự kết hợp ám ảnh giữa sự đùa cợt và một trí tuệ biến thái độc ác.

Bởi vì ở Joker - tên tội phạm vĩ đại nhất mọi thời đạị có sự hội tụ của tất cả những yếu tố mà những nhân vật phản diện khác hằng mong muốn: sự nguy hiểm, tàn bạo, những hành động điên cuồng khó đoán và luôn biết đi trước Batman một bước.

Zombieland

“Zombieland” luôn khiến người xem phải thấp thỏm lo sợ vì sự “ghê rợn”, đúng hơn là “kinh dị” liên tục bao phủ màn ảnh qua mỗi lần xuất hiện của những “xác chết biết đi”.

Bộ phim xoay quanh nhóm 4 người tìm cách xoay sở để sống sót trong một thế giới đầy thây ma đáng sợ. Đáng chú ý nhất là "người anh hùng" bất đắc dĩ Columbus vốn yếu đuối, không nhút nhát đến mức sợ cả những chú hề, mà còn hay bị hoảng loạn kinh niên. Vậy mà cậu vẫn phải một thân một mình đi tìm cha mẹ, đối mặt với vô vàn xác sống. Cậu sống sót chẳng qua là vì luôn tuân thủ hàng loạt nguyên tắc mình đặt ra.

Stitches

Stitches là bộ phim kinh dị kể về một tên hề bất tài, gàn dở nhưng rất yêu quý những đứa trẻ và luôn biểu diễn những tiết mục hấp dẫn cho bọn trẻ xem. Nhưng trong một lần được thuê diễn trò cho 1 buổi tiệc sinh nhật, hắn bị lũ trẻ trêu trọc và do 1 trò đùa quá trớn, lũ trẻ vô tình gây nên cái chết của tên hề. Vô cùng oán hận, trong buổi tối u ám hắn hồi sinh và quay trở lại trả thù lũ nhóc ngày xưa.

Amusement

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về những người bạn thân thuở nhỏ là Tabitha, Shelby, và Lisa. Họ có chung một nỗi sợ khi một sự việc vô tình xảy ra từ thời còn đi học đã quay lại ám ảnh họ. Hồi đó, họ bị hành hạ man rợ trong một căn phòng đá lạnh lẽo của những nhà tù và cỗ máy địa ngục và lúc nào cũng lo sợ cái chết rình rập. Các cô gái bị trở thành 1 trò tiêu khiển thú vị của một tên giết người cuồng sát đội lốt một anh hề…