10 bí mật động trời về Akatsuki mà nhiều người không hề biết (P.2)

DS  - Theo Helino | 23/10/2018 11:01 PM

Các anh hùng không thể nào tỏa sáng nếu thiếu kẻ phản diện. Akastuki không chỉ là một nhóm những kẻ phản diện, mà là tổ chức phản diện vĩ đại nhất của Naruto.

6. Kishimoto coi Akatsuki là những kẻ phản anh hùng thay vì phản diện

10 bí mật động trời về Akatsuki mà nhiều người không hề biết (P.2) - Ảnh 1.

So với đa số công chúng, Masashi Kishimoto có cái nhìn khá khác về những nhân vật do mình tạo nên. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà xuất bản Naruto Shonen Jump, tác giả của series chia sẻ rằng anh cảm thấy tổ chức này là một tập hợp những nhân vật phản anh hùng chứ không phải những kẻ phản diện đơn thuần, vì những khó khăn và cảm xúc đã dồn họ vào con đường phạm tội. Khả năng xây dựng nhân vật của Kishimoto khiến một số thành viên của Akatsuki vẫn nhận được sự cảm thông từ người xem, bất chấp tội ác đã gây ra. Điều này có thể thấy ở Itachi, Nagato và Sasori, nhưng với những kẻ như Hidan và Deidara, thật khó lòng để đồng tình với tác giả.

7. Trong tổ chức chỉ có Hidan là chưa từng chạm chán Naruto

10 bí mật động trời về Akatsuki mà nhiều người không hề biết (P.2) - Ảnh 2.

Với danh nghĩa nhân vật chính của cả series, Naruto đã rất nhiều lần đụng độ với Akatsuki, nhưng kém may mắn thay cho Hidan khi trong tất cả những lần đó, chẳng lần nào có mặt hắn. Đáng nhẽ Hidan suýt chút nữa là có thể đối đầu với Naruto, khi hắn và Kakuzu giao chiến cùng Đội 10 do Kakashi lãnh đạo, thay thế cho Asuma đã qua đời trước đó. Thế nhưng hắn bị Shikamaru cầm chân và cuối cùng bị cho nổ tung thành nhiều mảnh. Hắn bị Shikamaru chôn sống trong rừng trong khi cuộc chiến giữa Naruto và Kakuzu diễn ra cách đó không quá xa.

8. Đám mây đỏ trên áo choàng của tổ chức đại diện cho sự đổ máu

10 bí mật động trời về Akatsuki mà nhiều người không hề biết (P.2) - Ảnh 3.

Chẳng có gì được Kishimoto đưa vào mà không mang một ý nghĩa nào đó, bao gồm cả chiếc áo choàng Akatsuki với hình đám mây màu đỏ trên nền đen nổi tiếng. Hình ảnh đám mây ban đầu là đại diện cho Làng Mưa và cuộc đại chiến thảm khốc đã diễn ra ở đó. Tuy nhiên, cùng với cái tên Akatsuki, biểu tượng này cũng nhanh chóng mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu sau khi Nagato trở thành thủ lĩnh tổ chức. Những đám mây đỏ như máu giờ là dấu hiệu cảnh báo về cái chết và sự hủy diệt sắp diễn ra.

9. Những tương đồng với Mobile Suit Gundam

10 bí mật động trời về Akatsuki mà nhiều người không hề biết (P.2) - Ảnh 4.

Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu fan hâm mộ của Mobile Suit Gundam cảm thấy quen thuộc với Kakuzu trong những cảnh chiến đấu trong Naruto Shippuden, bởi chính Kishimoto đã tiết lộ rằng anh là một fan cuồng nhiệt của Gundam từ khi còn là một đứa trẻ, và từng dùng nhân vật này để luyện tập tay vẽ. Một số ví dụ về sự tương đồng giữa Kakuzu với Mobile Suit Gundam bao gồm thuật Địa Oán Ngu với Jiongu (MSN-02 Zeong), Thổ Mâu với Dom (MS-09B), và Ngụy Ám với YMS-15 Gyan.

Điều thú vị là đây không phải lần duy nhất Kishimoto đưa những chi tiết từ các anime khác vào tác phẩm của mình. Chẳng hạn như ở chương cuối Naruto, fan dễ dàng nhận ra hình ảnh của One Piece trong đó.

10. Sự liên kết giữa ngày sinh và các nhân vật

10 bí mật động trời về Akatsuki mà nhiều người không hề biết (P.2) - Ảnh 5.

Cá mập Kisame được sinh vào ngày 18 tháng 3, thuộc cung Song Ngư, vì vậy mà gã trông chẳng khác gì một con cá. Cung hoàng đạo của Sasori là Bọ Cạp, ám chỉ đến cái đuôi bọ cạp và biệt danh Xích Sa – Cát Đỏ. Còn Kakuzu là cung Sư Tử - những kẻ ngự trị trái tim. Và chúng ta đều biết những gì Kakuzu làm với những trái tim hắn đánh cắp được. Lại một lần nữa chúng ta thấy được phong cách đặc trưng của Kishimoto, lồng ghép một cách tinh tế từng chi tiết dù là nhỏ nhất để xây dựng nên một nhật vật hoàn hảo. Mặc dù điều này không đúng với tất cả các thành viên của tổ chức, nhưng chắc chắn nó hàm chứa một ẩn ý gì đó. Ai dám chắc những điều này là hoàn toàn vô nghĩa?

Xem thêm:

Akatsuki

Naruto